TP Hồ Chí Minh: Học sinh đầu cấp ở các quận, huyện ngoại thành tăng 'nóng'

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, trong năm học mới 2017 -2018, dự kiến số học sinh tại thành phố tăng lên khoảng 60.000 học sinh. Các quận, huyện có số học sinh tăng nhiều nhất chủ yếu nằm ở ngoại thành.

Phòng Giáo dục quận Thủ Đức mới đây đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp ở các bậc mầm non, tiểu học và THCS cho năm học 2017 -2018. Theo số liệu dự kiến, trong năm học này, quận Thủ Đức sẽ tuyển khoảng 22.450 học sinh các lớp đầu cấp. So với năm trước, số này tăng hơn 4.200 học sinh. Trong đó, tăng mạnh nhất là ở khối lớp mầm non 5 tuổi.


Theo đó, đối với bậc mần non năm tuổi, UBND quận yêu cầu phải rà soát và huy động 100% trẻ đến trường theo đúng địa bàn cư trú, ưu tiên tuyển sinh trẻ đang sinh sống trên địa bàn, không nhận trẻ trái tuyến ngoài quận. Các trường phát đơn xin nhập học cho phụ huynh từ ngày 1 đến hết 15/7. Ngày 31/7, các trường đồng loạt công bố kết quả thu nhận trẻ.


Còn ở lớp 1, UBND các phường sẽ niêm yết danh sách học sinh, danh sách các trường. Thời gian tuyển sinh đúng tuyến được quy định từ ngày 22-27/6, các trường tiểu học phát đơn và nhận hồ sơ đăng ký; trái tuyến sẽ phát đơn và nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 28- 30/6. Đối với lớp 6, học sinh có hộ khẩu thường trú, KT3 thuộc diện thu nhận theo địa bàn quy định, trường phát đơn và nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 22 -27/6. Những học sinh thuộc diện cư ngụ ổn định trong địa bàn phường phụ trách, trường phát đơn và nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 28-30/6. Danh sách tuyển học sinh lớp 6 công bố đồng loạt vào ngày 14/7.

Các trường phải công khai minh bạch trong công tác tuyển sinh, tránh tình trạng chạy trường.

Còn tại quận Bình Tân, theo kế hoạch công bố tuyển sinh, ở bậc mầm non năm học 2017 - 2018 huy động 8.095 trẻ 5 tuổi vào trường, trong đó thường trú là 5.006 trẻ và 3.089 trẻ tạm trú. Trong năm học mới này sẽ có 14 trường công lập và trường ngoài công lập nhận trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi. 


Đối với lớp 1, huy động 10.320 học sinh, trong đó thường trú 5.712 em và 4.608 em tạm trú. Các trường sẽ không nhận học sinh học sớm tuổi, học sinh trái tuyến ngoài quận, huyện. Việc tổ chức lớp 1 tăng cường tiếng Anh được thực hiện tại 11 trường.


Đối với lớp 6, toàn quận Bình Tân tuyển 7.144 em, không tổ chức thi tuyển. Lớp 6 tăng tường tiếng Anh tại các trường thực hiện sẽ tiếp nhận học sinh được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình và có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên (không tổ chức kiểm tra công nhận trình độ) hoặc có chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên, hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu.

Số học sinh đầu cấp liên tục tăng tạo áp lực không nhỏ đến việc đảm bảo chỗ học cho học sinh.

Về thời gian tuyển sinh, đối với bậc mầm non sẽ phát hồ sơ từ ngày 1 - 8/7. Từ ngày 10 - 27/7 sẽ nhận hồ sơ và công bố danh sách vào ngày 31/7. Ở khối lớp 1, công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1/7 và công bố kết quả vào ngày 31/7. Lớp 6 sẽ tuyển sinh kể từ ngày 15/6, công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15/7.


Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng giáo dục quận Bình Tân, cho rằng số học sinh tuyển sinh vào đầu cấp năm nay đều tăng so với năm trước. Theo đó, nếu như năm trước chỉ có khoảng 8.300 em vào lớp 1 thì năm nay có khoảng 10.300 em. Dù năm nay trên địa bàn quận có thêm trường tiểu học Lạc Hồng đưa vào sử dụng với sức chứa khoảng 1.500 học sinh nhưng chắc chắn không tránh được quá tải. Năm nay số học sinh vào học lớp 6 tới hơn 7.000 em nhưng số học sinh học hết lớp 9 chỉ có khoảng 3.700 em.


Còn tại quận Tân Bình, năm nay địa bàn này cũng phải đón nhận số lượng học sinh vào lớp 1, lớp 6 nhiều hơn so với năm trước. Dự kiến mỗi bậc tuyển khoảng hơn 6.100 em. Theo đó, kế hoạch tuyển sinh của quận được thực hiện như sau: Ở bậc mầm non, quận huy động 100% trẻ 5 tuổi đang cư trú trên địa bàn vào trường mầm non với 4.750 trẻ. Theo đó, từ ngày 1- 9/6, các trường mầm non thông báo công khai chỉ tiêu nhận trẻ, từ ngày 12 - 21/6, UBND các phường gửi giấy gọi trẻ 5 tuổi vào lớp và từ ngày 3 - 14/7 các trường tiếp nhận hồ sơ theo phân tuyến.


Ở bậc tiểu học, quận Tân Bình năm nay có 6.307 trẻ vào lớp 1. Ban tuyển sinh quận quy định không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận. Về thời gian tuyển sinh, từ ngày 13 đến ngày 20/6, UBND phường gửi giấy gọi trẻ vào lớp 1 đến từng hộ gia đình, từ ngày 3 đến ngày 7/7, các trường tiểu học nhận hồ sơ học sinh theo danh sách đã được phân tuyến và công bố danh sách học sinh vào ngày 31/7.


Đối với lớp 6, năm học tới, các trường THCS tại Tân Bình có 6.113 chỉ tiêu. Ngày 26/6, các trường tiểu học, THCS niêm yết danh sách học sinh lớp 6 vào từng trường cụ thể. Từ ngày 1 đến ngày 12/7, các trường THCS nhận hồ sơ nhập học theo phân tuyến và ngày 21/7, các trường công bố danh sách học sinh.


Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, cho biết sẽ đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân trong quận, không để xảy ra tình trạng thiếu chỗ học cho các em. Nếu còn gặp khó khăn, giải pháp tiếp theo là giảm bán trú trong nhà trường. Ngoài đảm bảo chỗ học, Phòng giáo dục và Đào tạo quận còn phối hợp chặt chẽ với UBND 15 phường, các trường tổ chức tuyên truyền phụ huynh về huy động trẻ ra lớp, tránh trường hợp bị sót và học sinh không đến trường đầy đủ.


Để đảm bảo cho công tác tuyển sinh, trước đó Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh có ra hướng dẫn công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2017 – 2018, yêu cầu các trường phải công khai, minh bạch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực, chạy trường.


Đan Phương/Báo Tin Tức
Đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến tại Hà Nội như thế nào?
Đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến tại Hà Nội như thế nào?

Ngày 15/6, Hà Nội bắt đầu tuyển sinh trực tuyến đầu cấp. Nhằm tránh tình trạng bị quá tải do lỗi mạng, Sở GD- ĐT Hà Nội đã phân chia thời gian nhận đăng ký tuyển sinh của từng cấp học. Dưới đây là 7 bước giúp phụ huynh đăng ký thành công tuyển sinh trực tuyến tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN