Tìm phương án thi tốt nghiệp mới

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) nghiên cứu, tham khảo đề cương cải tiến kỳ thi tốt nghiệp THPT do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) ngoài công lập đề xuất và khẩn trương xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2015.


Vừa qua, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập đã có bản đề xuất phương án cải tiến thi tốt nghiệp THPT gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đề nghị sẽ chỉ tổ chức 1 kỳ thi, chứ không tổ chức thành hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH như trước đây; kết quả từ kỳ thi này có thể sử dụng cho cả việc công nhận tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh ĐH.


Điểm khác biệt của kỳ thi này là học sinh đã học hết bậc phổ thông, bao gồm những người tự học hoặc không học phổ thông, nhưng muốn được xác nhận trình độ và dự tuyển vào các trường ĐH và chuyên nghiệp, đều có thể đăng ký dự thi. Kỳ thi được tổ chức nhiều lần hoặc 2 lần trong năm. Thí sinh được kết quả thấp ở một kỳ thi có thể đăng ký xin thi lại ở một kỳ thi sau đề nâng kết quả.

 

Lê Vân

 

Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2014
Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2014

Với nhiều thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc cùng các trường đang triển khai nhiều biện pháp ôn thi để các em có thể đạt kết quả tốt nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN