Thủ tướng Rumani bị cáo buộc đạo văn


Các phương tiện truyền thông Rumani ngày 19/6 đưa tin Thủ tướng Rumani Victor Ponta (Ảnh) bị cáo buộc đạo văn khi viết luận án tiến sĩ.

 

Tạp chí Nature (Tự nhiên) khẳng định hơn một nửa số trang trong luận án dày 432 trang của ông Ponta về đề tài Toà án hình sự quốc tế, bảo vệ năm 2003 tại trường Đại học tổng hợp Bucarét, đã được sao chép của các tác giả khác.

 



Ảnh: Internet.

Tạp chí trên dẫn lời người đứng đầu Hội đồng cấp bằng đại học của Rumani tuyên bố bằng chứng về việc đạo văn là "không thể chối cãi". Trong khi đó, ông Pônta kiên quyết bác bỏ cáo buộc này và cho biết ông sẵn sàng chấp nhận bất kỳ cuộc kiểm tra nào.

 

Cáo buộc đối với ông Ponta không phải là vụ bê bối đầu tiên về đạo văn đối với các nhà lãnh đạo châu Âu. Hồi tháng 3/2011, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karl-Theodor Guttenberg đã phải từ chức do bị cáo buộc đạo văn trong luận án tiến sĩ và sau đó trường Đại học tổng hợp Bavaria đã tước học vị tiến sĩ của ông sau khi phát hiện hơn 100 trang luận án không dẫn nguồn trích dẫn.

 

Tháng 4/2012, Tổng thống Hunggari Pal Schmidt cũng phải từ chức do bị cáo buộc đạo văn trong luận án tiến sĩ.

 

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN