Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga: Nắm vững kiến thức lớp 12 là thí sinh có thể thi tốt

Sáng 22/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đoàn công tác của Bộ đã đi kiểm tra, giám sát tại điểm thi trường PTTH Việt Đức (Hà Nội). Đánh giá chung của Thứ trưởng Ga, công tác tổ chức thi năm nay được triển khai thực hiện khá chu đáo.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga thanh tra tại điểm thi.

Thứ trưởng  Ga cho biết: “Tôi đến điểm thi trường PTTH Việt Đức từ 6 giờ 15 phút sáng và quan sát các thí sinh từ cổng trường. Hầu hết các em đều có tâm trạng khá thoải mái khi được thi gần nhà, gần trường. Hiện nay, các phòng thi đã ổn định. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm nay rất chu đáo. Từng địa phương đã huy động mọi nguồn lực tốt nhất để đảm bảo cho kỳ thi này.


“Kiểm tra quy trình thực hiện công tác thi của trường THPT Việt Đức cho thấy, từ khâu điểm danh giám thị tại phòng hội đồng, phát đề thi, đánh số báo danh trên bàn, giám thị đều đã nắm vững quy chế. Tất cả các công đoạn thực hiện đúng quy định, quy chế như: kiểm tra, niêm phong đề thi, điểm danh giám thị… Năm nay có một số điểm đổi mới trong quy chế, nên việc này rấ quan trọng, nếu giám thị không nắm rõ thì dẫn đến sai sót”.


Đánh giá chung về các điều kiện hỗ trợ kỳ thi, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, trong đợt kiểm tra tại địa phương như Yên Bái, Phú Thọ đều cho thấy sự vào cuộc của địa phương rất mạnh mẽ. Các đơn vị đã chung tay hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất giúp cho thí sinh dân tộc lưu trú tại khu vực thi, để tránh phải đi lại, đề phòng thiên tai, lũ quét.


Thứ trưởng Bùi Văn Ga chia sẻ: Sáng nay, thí sinh bắt đầu thi môn đầu tiên là Ngữ văn theo hình thức tự luận. Bắt đầu từ chiều nay đến hết sáng 24/6, thí sinh thi các môn còn lại dưới hình thức trắc nghiệm khách quan với các câu hỏi là kiến thức bao quát chương trình. Thí sinh chỉ cần nắm vững kiến thức chương trình lớp 12 là làm được bài thi. Đề thi sẽ bố trí từ câu dễ đến câu khó, nên các em có thể làm ngay từ câu đầu tiên mà không cần đi tìm câu dễ. Đề thi sẽ có tới 60% kiến thức cơ bản, nếu học vững làm tốt để đảm bảo tốt nghiệp, xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Bên cạnh đó các em cần tuân thủ kỷ luật trường thi để tránh đình chỉ đáng tiếc.


“Thanh tra năm nay sẽ lưu động, gồm thanh tra Bộ, Sở, các trường đại học cùng tham gia, đi đến địa diểm không báo trước. Địa phương cùng Ban chỉ dạo tuyển sinh của Bộ sẽ quán xuyến hết các điểm thi của cả nước để đảm bảo cho kỳ diễn ra nghiêm túc:, Thứ trưởng Ga khẳng định.


Lê Vân/ Báo Tin Tức
Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017: Thi 5 môn, chỉ có cụm thi của địa phương
Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017: Thi 5 môn, chỉ có cụm thi của địa phương

Chiều 31/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD – ĐT) đã chính thức ban hành Thông tư Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN