Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga: Chất lượng nguồn tuyển năm nay phù hợp với xu thế phát triển đại học

Ngay sau khi Hội đồng xét tuyển ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào công bố mức điểm cho các tổ hợp, khối thi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã trả lời báo chí về các vấn đề nóng của tuyển sinh năm nay.


Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga. Ảnh: LV

Thưa Thứ trưởng, với phổ điểm cao hơn năm trước như đã công bố, dư luận và một số chuyên gia cho rằng, nhiều trường đại học sẽ khó tìm được thí sinh đúng chất lượng. Ý kiến của ông về vấn đề này?

Chất lượng làm bài của thí sinh năm nay có nhích hơn so với năm trước. Trong 13 năm vừa rồi, từ khi bắt đầu thi “3 chung”, điểm sàn dịch chuyển từ mức 13 điểm lên 14 điểm, 15 điểm, năm nay là 15,5 điểm. Tuy mức điểm dịch chuyển năm nay có 0,5 điểm, nhưng đó là sự cố gắng lớn của cả thí sinh và nhà trường trong quá trình dạy và học. Năm nay, thí sinh được thi tại địa phương mình, có thể làm bài tự tin hơn, điểm số cao hơn. Do đó ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nâng lên một chút.


Khi phân tích ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, Hội đồng xét có phân tích nhiều khía cạnh, trong đó có phân tích dựa trên tỷ lệ thí sinh đạt trên cả nước, từng vùng miền. Bộ GD-ĐT cũng tính toán cả sự dịch chuyển của thí sinh. Năm nay, Bộ đã có thêm một công cụ kỹ thuật chạy phần mềm xét tuyển trên cơ sở dữ liệu để xét cho thí sinh, xác định thí sinh trúng tuyển ở các trường đại học nào. Hay việc ngay trong đợt 1, các trường đại học có thể tuyển được bao nhiêu thí sinh...


Dựa trên những phân tích trên cho thấy, kết quả thi tuyển sinh, chất lượng đầu vào nâng cao đáng kể. Những dự báo ban đầu về thay đổi cách thi, ra đề thi, có thể thí sinh làm không tốt như trước đã không xảy ra; bên cạnh đó, thí sinh đã thay đổi được cách học, giáo viên thay đổi cách dạy , đây mới là điều đáng nói. Các thí sinh đã thể hiện được sự năng nổ, thích nghi nhanh chóng nên tôi tin chắc khi vào học đại học, cũng sẽ phát huy được theo xu hướng này. Nhất là bối cảnh đề cao sự nhanh nhạy, đánh giá năng lực. Điều này góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học.


Năm nay, mức điểm 8 trở lên khá nhiều, thậm chí nhiều thí sinh có mức điểm cao bằng nhau, dự đoán các trường top trên sẽ vất vả trong xét tuyển.Vậy những đổi mới như trên Thứ trưởng nói là làm khó các trường?


Những trường top trên điểm chuẩn sẽ nhích lên. Tuy nhiên, cần nhắc lại là phổ điểm thi mà Bộ phân tích dự trên điểm thí sinh, khối thi không bị dốc, nên các trường không khó khăn nhiều trong tuyển sinh. Trong trường hợp có một vài trường, ngành có sức cạnh tranh lớn, thì tính toán đến việc sử dụng các tiêu chí phụ.


Vậy mức 15,5 điểm có ảnh hưởng đến trường top dưới, thưa Thứ trưởng?


Khi Bộ xác định như vậy đã tính toán đến các trường top dưới. Có 100.000 thí sinh trên điểm sàn, điểm số dôi dư cho thấy có tới 39% thí sinh có thể đủ điểm vào các trường top dưới. Do đó, trường top dưới không lo thiếu nguồn tuyển.


Để có mức 15,5 điểm, Bộ đã chạy thử phần mềm xét tuyển với cơ sở dữ liệu thí sinh đăng ký trước khi dự thi. Có khoảng 90 trường đại học đầu tiên tuyển đủ thí sinh. Tổng thí sinh tuyển sinh ngay đợt đầu tiên là 83% tổng thí sinh trúng tuyển trong đợt này. Tình hình này cũng tương đương với năm trước.


Tới bây giờ thí sinh, các trường đã biết được điểm, phổ điểm, ngưỡng đảm bảo chất lượng, điểm nhích lên một chút nhưng không nhiều. Những trường top giữa không thay đổi điểm chuẩn. Thí sinh cần có kế hoạch phù hợp, đăng ký một vài trường cao hơn điểm dự kiến thì không cần thay đổi gì nhiều. Nếu điểm quá xa so với dự kiến thì thay đổi lại cho phù hợp. Thí sinh cần cân nhắc kỹ phải điều chỉnh mà nghiên cứu xem cần thiết điểu chỉnh hay không.


Bộ đã tư vấn trực tuyến và giải thích cho thí sinh về khi nào cần thiết điều chỉnh nguyện vọng. Thí sinh cần tham khảo kỹ các thông tin này.


Thứ trưởng có lời khuyên với thí sinh trong đợt xét tuyển bắt đầu diễn ra từ ngày 15/7 tới?


Năm nay thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển trường, ngành yêu thích, đặc biệt nguyện vọng không giới hạn, có thể đăng ký nhiều trường, ngành theo các top khác nhau; hoặc ngành các em yêu thích. Mặt khác, chỉ tiêu của các trường đại học năm nay cũng khá dồi dào. 


Về lựa chọn khu vực trường đại học thí sinh cũng nên cân nhắc đến sự dịch chuyển về các địa phương để tìm kiếm trường phù hợp hơn, không nên  tập trung hết  ở các thành phố lớn.


Xin cảm ơn Thứ trưởng!


Lê Vân (ghi) (Báo Tin Tức )
Điểm sàn đại học là 15,5 điểm, cao nhất từ khi thi '3 chung'
Điểm sàn đại học là 15,5 điểm, cao nhất từ khi thi '3 chung'

Sáng nay (12/7), Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức họp Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2017 để xét tuyển đại học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN