Thủ khoa khối C00 của Hà Tĩnh chạm tới ước mơ trở thành chiến sỹ Công an

Để chạm tới ước mơ trở thành một chiến sỹ Công an nhân dân, Trần Tiến Mạnh (sinh năm 2003, ở xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã quyết định dừng việc học tại Học viện Tòa án để ôn thi lại. Bằng những nỗ lực của mình, tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, Mạnh đã giành 27,45 điểm khối C03 và 29,25 điểm khối C00 với 2 điểm 10 môn Lịch sử và Địa lý.

Chú thích ảnh
Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Tiến Mạnh đã giành 27,45 điểm khối C03 và 29,25 điểm khối C00 với 2 điểm 10 môn Lịch sử và Địa lý. Ảnh: baohatinh.vn

Đây là năm thứ hai, Tiến Mạnh quyết tâm thi vào ngành An ninh. Năm đầu tiên do thiếu 0,5 điểm nên Mạnh theo học nguyện vọng 2 tại Học viện Tòa án. Tuy vậy ước mơ trở thành chiến sỹ Công an nhân dân vẫn luôn cháy bỏng khiến Mạnh quyết định tạm nghỉ học để dành thời gian ôn luyện thi lại.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay, điểm các môn thi xét tuyển Đại học của Trần Tiến Mạnh lần lượt là Sử: 10; Địa lý: 10; Văn: 9,25 và Toán: 8,2 điểm.

Trong thời gian ôn thi lại, Trần Tiến Mạnh chủ yếu tự ôn luyện qua mạng thông qua gói học online. Mạnh cho biết, việc học online giúp em chủ động thời gian học tập, có thể tạm nghỉ khi có việc bận. Tuy nhiên, theo Mạnh việc tự ôn tập quan trọng nhất là tinh thần tự giác và nỗ lực của bản thân.

Mỗi ngày, Mạnh luôn phân bố thời gian các môn học phù hợp. Đối với các môn Sử, Địa, Mạnh thường dành nhiều thời gian để nắm chắc kiến thức bởi khối lượng lý thuyết ở 2 môn này khá lớn. Đối với môn Văn, cũng là môn học yêu thích của mình, Mạnh thường chia nhỏ các phần ôn luyện.

“Ngoài việc yêu thích bộ môn thì mỗi môn học em đều có phương pháp học cụ thể. Với môn Văn, em thường nắm chắc phần đọc hiểu trước, sau đó mới đến nghị luận văn học. Ở tác phẩm em sẽ tập trung các ý chính để phân tích”, Mạnh cho biết.

Với cách học hiệu quả, môn thi Ngữ văn, Mạnh đã giành được 9,25 điểm. Tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021, em cũng giành 9 điểm ở môn này.

Với môn Toán, Mạnh tập trung vào việc làm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Mạnh cho biết, năm lớp 10 và lớp 11, em là học sinh ban tự nhiên. Tuy nhiên, đến năm lớp 12, do đam mê với các môn xã hội nên Mạnh đã chuyển hướng sang ban xã hội.

Thi lại và đạt điểm số ấn tượng, nhưng Mạnh vẫn khiêm tốn và cho rằng các thí sinh năm nay đều giỏi hơn, thông minh hơn. Bên cạnh nỗ lực bản thân, Mạnh cũng thầm cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô giáo đã giúp đỡ em trong quá trình ôn lại. Trần Tiến Mạnh cho biết, mặc dù không còn học các thầy cô, nhưng trong thời gian em ôn tập, mỗi khi có khó khăn hay vướng mắc bài vở các thầy cô vẫn luôn tận tình chỉ bảo cho em.

Với những nỗ lực của bản thân và kết quả đạt được tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay, Mạnh và gia đình tin tưởng và hy vọng một ngày không xa em sẽ được nhận giấy báo nhập học và khoác lên mình chiếc áo Công an.

Tiến Mạnh chia sẻ, nếu ước mơ thành hiện thực em sẽ cố gắng học tập để bố mẹ yên tâm và rèn luyện bản thân thật tốt. Ngoài ra, em cũng đăng ký nguyện vọng 2 vào Trường Đại học Luật Hà Nội.

Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Giang, giáo viên Ngữ văn, Trường Trung học Phổ thông Hồng Lĩnh nhận xét, Tiến Mạnh là một học ngoan ngoãn, siêng năng, chữ viết đẹp và cẩn thận. Mạnh rất thông minh, ham học hỏi. Trong môn Văn, em say mê tìm hiểu, chăm chỉ luyện viết; bất cứ lúc nào ngoài giờ học em đều trao đổi với cô về những điều còn trăn trở. Đến giờ, tôi vẫn còn giữ những bài văn của Mạnh viết cho các em khóa sau đọc tham khảo. Mạnh là tấm gương về sự chịu khó cho các em noi theo. Hy vọng với nỗ lực của mình, Mạnh sẽ thực hiện được ước mơ mà em theo đuổi.

Hoàng Ngà (TTXVN)
Đồng Nai: Khen thưởng các thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Đồng Nai: Khen thưởng các thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Sáng 26/7, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã gặp gỡ và tổ chức khen thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc, đạt các danh hiệu thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 và theo các khối xét tuyển Đại học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN