Thiếu lớp học kiên cố ở vùng cao

Ở các tỉnh miền núi, vùng dân tộc thiểu số, còn thiếu nhiều lớp học kiên cố nên công tác dạy và học gặp rất nhiều khó khăn.

Để có chỗ đón học sinh tới trường, thầy cô giáo và các bậc phụ huynh khắc phục bằng cách phải dựng lớp tạm, từng ngày chờ được đầu tư xây dựng trường lớp mới khang trang, sạch đẹp.

Vào năm học mới, thầy cô phải về trường sớm hơn để tu sửa lại lớp học tạm đón học sinh vào lớp.


Đầu năm học, phụ huynh người góp cây gỗ, người góp bó nứa để làm lớp tạm cho con tới trường học chữ.


Dù được làm mới hàng năm, nhưng do mái gianh nên mùa mưa bão đến, thầy cô lại lo lắng bị tốc mái không tổ chức được lớp học. 

Lớp trống vách, chỉ đủ để treo bảng dạy học trò, những ngày mưa to gió lớn, mưa tạt thì cô và trò phải dồn vào giữa lớp để tiếp tục dạy.

Thầy cô giáo lên với vùng cao, thương học trò, yêu nghề nên ở lại gắn bó lâu dài cống hiến cho vùng đất biên giới khó khăn.


Không chỉ thiếu lớp học kiên cố, các trường nuôi học sinh bán trú đang thiếu chỗ ở, nên phải dựng nhà tạm và kê phản để học sinh có chỗ ở tại trường.


Trường không dựng được lớp tạm, phải mượn gầm sàn nhà dân để tổ chức lớp học.


Vừa là lớp học, vừa là chỗ ở của các em nội trú.


Việt Hoàng
2015 - 2016: Năm học của đổi mới
2015 - 2016: Năm học của đổi mới

Năm học 2015 - 2016, ngành giáo dục cam kết đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh và đổi mới về kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN