Thí sinh người dân tộc thiểu số không được cộng điểm thi ĐH

Hỏi: Năm nay, việc cộng điểm ưu tiên đối với thí sinh dân tộc thiểu số khi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng được áp dụng như thế nào? (một thí sinh ở Đắk Lắk)

TS Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT, trả lời: Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh nội dung điều 33 Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.

Theo đó, sẽ không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c, khoản 1 tại điều 33 thuộc Quy chế tuyển sinh hiện hành. Như vậy, sẽ không còn chính sách ưu tiên cộng điểm đối với thí sinh dân tộc thiểu số như những năm trước.

Tuy nhiên, quy chế tuyển sinh năm 2012 bổ sung quy định xét tuyển thẳng đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 62 huyện nghèo nếu thí sinh học 3 năm cuối cấp và tốt nghiệp THPT tại các huyện này. Những thí sinh này sau khi nhập học được học bổ sung kiến thức một năm trước khi vào học chính thức.

L.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN