Thanh Hóa từng bước nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tư thục

Ngoài hệ thống giáo dục mầm non công lập, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhiều trường mầm non tư thục với trang thiết bị hiện đại, chương trình giảng dạy được chuẩn hóa với đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Qua đó, góp phần giảm bớt áp lực cho các trường công, tạo cơ hội cho các bậc phụ huynh lựa chọn môi trường học tập tốt nhất cho con em mình

Với phương châm tạo cho trẻ một môi trường mở, trong đó trẻ có thể tự do thể hiện bản thân, khám phá, tìm tòi và định hình thói quen tốt của riêng mình, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, trường Mầm non tư thục Búp sen Xanh (phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa) đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình. 


Tham quan khuôn viên nhà trường, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên về một môi trường học tập hiện đại, được đầu tư đồng bộ, hợp lý trên diện tích hơn 25.000m2. Nhà trường đã thiết kế khuôn viên mang màu sắc của cỏ cây, hoa lá, tạo cho bé một không gian mới lạ để phát triển thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, kỹ năng xã hội cũng như quan sát thế giới tự nhiên. Trường đang tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 12 phòng học và khuôn viên vui chơi giải trí gồm trung tâm năng khiếu, nhà vui chơi đa năng, bể bơi,công viên, siêu thị mi ni… với kinh phí hơn 65 tỷ đồng.

Tiết học ngoại khóa khám phá thiên nhiên của các bé Trường Mầm non tư thục Ngôi nhà Hạnh phúc.

Cô giáo Lê Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với mục tiêu xây dựng mô hình giáo dục hiện đại theo hướng chủ động, tư duy, khơi nguồn sáng tạo, các buổi học ngoại khóa được nhà trường tổ chức thường xuyên, nhằm kích thích sự phát triền về tư duy, khả năng giao tiếp cho trẻ. 


Đặc biệt nhà trường tuyển chọn và xây dựng đội ngũ giáo viên theo chuẩn từ trình độ cao đẳng mầm non trở lên, có tâm huyết với nghề, yêu trẻ, có kỹ năng, kinh nghiệm với tinh thần trách nhiệm cao. Trong quá trình làm việc, giáo viên sẽ luân phiên cử đi tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kiến tập, không ngừng cập nhật và nâng cao kiến thức chăm sóc và giáo dục trẻ.


Bên cạnh đó, trường còn chú trọng việc đào tạo Anh ngữ chuẩn cho các bé từ rất sớm, tiến tới mục tiêu môi trường học tập song ngữ. Ngoài 10 phòng học chung, nhà trường đầu tư các phòng học chức năng, phòng năng khiếu phục vụ cho các môn học như âm nhạc, vi tính, toán học siêu tốc Singapore, khiêu vũ thể thao..., nhằm giúp cho các bé được tiếp cận các chương trình học năng khiếu và phát triển thiên hướng của mình...


Trường mầm non Ngôi nhà Hạnh phúc (khu đô thị Đông Phát, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) cũng là một trong những ngôi trường hiện đại trong hệ thống trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của tỉnh Thanh Hóa. Cùng với việc quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, khuôn viên rộng rãi, thoáng mát nhiều cây xanh, những năm qua, nhà trường rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo viên. 


Xác định khâu tuyển chọn giáo viên đầu vào là một trong những khâu quan trọng, quyết định chất lượng giáo dục tại cơ sở, ngay từ những ngày đầu thành lập Ban Giám hiệu nhà trường đã tuyển chọn kỹ càng khâu đầu vào. Đội ngũ giáo viên trong trường đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có tâm với nghề, yêu trẻ, có kiến thức chuyên sâu về những kỹ năng sư phạm mầm non.

Bà Trương Thị Hạnh, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non -Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết: Tỉnh Thanh Hóa hiện có13 trường mầm non tư thục, với hơn 6.000 trẻ đang theo học. Các trường mầm non tư thục đều được các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa. 


Để tạo cho trẻ môi trường học tập tốt nhất, các trường thường xuyên cho giáo viên được tham gia các lớp tập huấn, học tập, trao đổi kinh nghiệm. Chương trình giảng dạy liên tục được đổi mới, tạo nhiều cơ hội cho trẻ được tham quan, khám phá thế giới tự nhiên, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm... 


Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số trường chưa đáp ứng đúng quy định về chăm sóc, giáo dục trẻ. Để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục ở các cơ sở mầm non tư thục, Sở đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố tăng cường giám sát chất lượng các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện quy chế chuyên môn tại các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn. 


UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát phát hiện những nhóm, lớp độc lập chưa có giấy phép và xử lý kịp thời các cơ sở chưa đủ điều kiện hoạt động. Các trường đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đầu tư xây dựng cở sở vật chất đảm bảo quy chuẩn, có đủ các phòng học, phòng chức năng, đảm bảo diện tích, trang trí đúng chuẩn, tạo môi trường phù hợp cho trẻ hoạt động...


Bài và ảnh: Khiếu Tư - Hoa Mai
Nâng chất lượng giáo dục mầm non tư thục
Nâng chất lượng giáo dục mầm non tư thục

Kết quả khảo sát mới đây của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về thực trạng hoạt động của các nhóm trẻ cộng đồng tại 5 tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp cho thấy, chỉ có 18,9% gia đình gửi con vào các cơ sở mầm non công lập ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN