Thanh Hóa: Trên 10.000 học sinh vùng lũ đi học trở lại


Sau gần 1 tuần phải nghỉ học do mưa lũ, đến ngày 13/9, trên 10.000 học sinh vùng lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trở lại lớp học bình thường.

Trong đợt mưa lũ từ ngày 5-9/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa nhiều nơi lên đến 300-400 mm. Mưa lũ đã làm trên 1.000 hộ dân bị ngập chìm trong biển nước, khiến hơn 10.000 học sinh không thể đến trường.

Nhiều xã ở Thanh Hóa bị cô lập trong lũ. Ảnh: dantri.com.vn


Nước lũ cũng đã cuốn trôi toàn bộ sách vở của hơn 1.000 học sinh. Riêng ở 3 xã Quảng Phú, Thọ Lập, Xuân Châu (huyện Thọ Xuân), đê sông Cầu Chày bị vỡ 3 đoạn cũng đã cuốn trôi toàn bộ sách vở của 657 học sinh.

Ngay sau khi nước rút, lực lượng đoàn viên thanh niên đã giúp các trường bị ngập lụt làm vệ sinh trường học, lau chùi bàn ghế.

Ngành y tế dự phòng cũng thực hiện công tác tiêu độc khử trùng, cấp thuốc lọc nước cho các trường học.

Ông Lê Văn Nguồn - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá cho biết: Các trường đã vận động học sinh hỗ trợ sách, vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh bị ảnh hưởng của mưa lũ cuốn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã hỗ trợ các trường học ở hai huyện Lang Chánh và Thường Xuân 100 triệu đồng giúp các em học sinh và nhà trường mua sắm sách vở, đồ dùng học tập, thiết bị giảng dạy...


Trong đợt mưa lũ vừa qua, nước lũ đã làm hư hỏng nhiều bàn, ghế, đồ dùng học tập, thiết bị dạy học... ở Thanh Hóa, ước tính thiệt hại gần 6 tỷ đồng.


Trịnh Duy Hưng


Lũ các sông ở Thanh Hóa đang xuống

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, Lũ hạ lưu sông Cả đang dao động ở mức đỉnh, đỉnh lũ tại Nam Đàn: 7,22m (3h/9/9), trên BĐ2: 0,32m. Hiện nay, lũ trên các sông ở Thanh Hóa và hạ lưu sông La đang xuống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN