Tập huấn cho cán bộ coi thi ngay trong ngày làm thủ tục của thí sinh

Theo lịch tuyển sinh, sáng ngày 21/6, 2.364 điểm trên cả nước tập huấn cho cán bộ coi thi. Buổi chiều, thí sinh sẽ đến trường thi làm các thủ tục cần thiết và nghe quy chế thi.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD- ĐT), năm nay cả nước có trên 866.005 thí sinh dự thi THPT quốc gia, tại 2.364 điểm thi, với 36.382 phòng thi. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng điểm thi nhiều nhất, với 114 điểm thi. Thủ đô Hà Nội và thành phố Thanh Hóa cùng có 112 điểm thi. Địa phương có lượng điểm thi ít nhất là tỉnh Kon Tum với 13 điểm thi.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga (giữa) kiểm tra tại điểm thi. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Ngày 21/6 các thí sinh làm thủ tục thi và chỉnh sửa lại lần cuối các thông tin cá nhân. Ngày 22, 23 và sáng 24/6 các thí sinh sẽ tham dự kỳ thi chính thức.


Sáng 21/6, đoàn thanh kiểm tra của Bộ GD - ĐT do Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Bùi Văn Ga dẫn đầu đã đi kiểm tra đột suất ở một số địa phương về công tác chuẩn bị.


Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh: “Năm nay, ngoài mục đích dùng kết quả để xét tốt nghiệp THPT, kỳ thi còn dùng kết quả để xét tuyển ĐH, CĐ. Vì vậy, mức độ yêu cầu về tính công bằng, nghiêm túc của kỳ thi cao hơn rất nhiều. Trước đó, Ban chỉ đạo thi/tuyển sinh của Bộ đã đi kiểm tra tình hình tổ chức thi ở một số địa phương. Nhận định chung là các địa phương đã quán triệt rất sâu sắc Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, huy động mọi nguồn lực tốt nhất để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc”.


Như mọi năm, sáng ngày 21/6 là ngày thí sinh làm thủ tục thi và nghe quy chế thi, nhưng năm nay đã chuyển sang buổi chiều. Buổi sáng là đợt tập huấn cho cán bộ coi thi.


Năm nay, Bộ đã điều động toàn bộ cán bộ coi thi là giảng viên. Những địa phương có nhiều phòng thi hơn dự kiến Bộ đã điều động bổ sung thêm cán bộ coi thi đại học để đảm bảo 50% cán bộ coi thi của tất cả các điểm thi đến từ các trường đại học. Bên cạnh đó, giáo viên phổ thông không được làm nhiệm vụ ở điểm thi có học sinh trường mình.


Theo quy chế, trước mỗi buổi thi, điểm thi tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên cho cả cán bộ coi thi thứ nhất và cán bộ coi thi thứ hai để nhận phòng thi làm nhiệm vụ. Tất cả những quy định đó sẽ loại bỏ những nguy cơ xảy ra tiêu cực, đảm bảo tính khách quan, trung thực của kỳ thi.


Trước những lo lắng về đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng cho kỳ thi Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, ở giải pháp kỹ thuật mỗi thí sinh trong 1 phòng thi sẽ có 1 mã đề thi riêng. Thí sinh cũng khó có thể nhìn nhau trong thời gian làm bài thi trắc nghiêm.


Giải pháp thứ hai mà Bộ đưa ra là mỗi phòng thi Bộ đã bố trí 1 giám thị của các trường ĐH và 1 giám thị là giáo viên phổ thông. Giáo viên phổ thông không được làm giám thị tại nơi có học sinh trường mình. Giám thị ĐH được tăng cường để phối hợp với Sở tổ chức kỳ thi nghiêm túc.Giám thị trường ĐH hoạt động rất độc lập và họ biết kết quả này sẽ được sử dụng cho việc xét tuyển vào các trường ĐH nên họ sẽ làm việc hết sức nghiêm túc.


Chấm thi năm nay sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng máy quét, sau đó máy tính thực hiện nên giảm sự can thiệp chủ quan của quan người. Trong khi đó điểm mới năm nay là không có thanh tra cắm chốt mà thanh tra lưu động, không báo chốt. Thanh tra có thể đến bất cứ điểm thi nào để kiểm tra phát hiện những sai phạm để xử lý.


Lê Vân (Báo Tin Tức )
Thời tiết mát mẻ trong 3 ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia
Thời tiết mát mẻ trong 3 ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết trên cả nước các ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm nay (từ 21 - 24/6) khá mát mẻ, có lúc có mưa rào và dông vài nơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN