Tạm đình chỉ công tác cô giáo dùng roi tre đánh học trò vì không làm bài tập

Liên quan đến sự việc, giáo viên dùng roi tre đánh học trò vì không làm bài tập, ngày 1/10, UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định 16/QĐ-THHH về việc tạm đình chỉ công việc giảng dạy và chủ nhiệm 15 ngày bắt đầu từ ngày 2/10 đối với cô giáo Lê Thị Hải, Trường Tiểu học Hải Hòa, phường Hải Hòa.

Chú thích ảnh
Trường Tiểu học Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn) - nơi xảy ra sự việc cô giáo dùng roi tre đánh học sinh vì không làm bài tập. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn, ngày 30/9/2023, Trường Tiểu học Hải Hòa nhận được phản ánh của bà Nguyễn Thị Thảo - là bà nội và người trực tiếp nuôi dưỡng em Phạm Đăng Q (học sinh lớp 4B). Theo phản ánh, em Q đã bị cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Hải dùng roi tre đánh nhiều phát vào lưng vì không làm bài tập, nghịch phá trong giờ học sáng 30/9/2023.

Làm việc với nhà trường và chính quyền địa phương, cô Hải thừa nhận trong buổi học sáng 30/9 (thứ Bảy) đã dùng roi tre đánh vào lưng một học sinh của lớp 4B. Bước đầu, cô giáo cho biết do học sinh này không chịu làm bài tập; dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng khi đến lớp vẫn không tập trung học bài.

Nhà trường đã báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã phối hợp với chính quyền xác minh, xử lý sự việc. Nhà trường yêu cầu cô Hải viết tường trình vụ việc, đồng thời cùng đại diện UBND phường thành lập tổ công tác đến gia đình học sinh động viên, thăm hỏi, nắm bắt nguyện vọng của gia đình để có hướng giải quyết phù hợp.

Chú thích ảnh
Những vết roi do giáo Lê Thị Hải đánh học sinh lớp 4B trường Tiểu học Hải Hòa (Thanh Hóa). Ảnh: TTXVN phát

Liên quan đến vụ việc, ông Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cho biết, UBND thị xã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo làm rõ và có báo cáo cụ thể. Sau khi có báo cáo, thị xã sẽ xử lý theo quy định. Hiện nay, Trường Tiểu học Hải Hòa đã có quyết định tạm đình chỉ công việc giảng dạy và chủ nhiệm lớp 4B đối với cô Lê Thị Hải.

Cô giáo Lê Thị Hải đã nghỉ hưu trước tuổi 2 năm nay. Do thiếu giáo viên, trường ký hợp đồng để cô Hải giảng dạy lại.

Khiếu Tư (TTXVN)
Hà Nội: Xác minh clip thầy giáo ứng xử không chuẩn mực
Hà Nội: Xác minh clip thầy giáo ứng xử không chuẩn mực

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một thầy giáo xưng "mày - tao", xúc phạm học sinh nam ngay tại lớp xuất hiện trên mạng xã hội tối 1/10, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đã kiểm tra và xác nhận sự việc xảy ra tại Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú - Thạch Thất (huyện Thạch Thất).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN