Sớm kiện toàn chức danh Hiệu trưởng các trường học để đảm bảo công tác giáo dục

Thời gian qua, nhiều kiến nghị đã được gửi các Phòng, Ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô (Kon Tum) về bổ sung chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường từ Mầm non đến Trung học Cơ sở trên địa bàn huyện này. Tuy nhiên, đến nay, việc bổ sung các chức danh trên vẫn nằm trên kế hoạch của UBND huyện.

Chú thích ảnh
Trường Tiểu học Đắk Trăm. 

Theo thống kê của Phòng Nội vụ, toàn huyện Đăk Tô có 5 trường học đang khuyết chức danh Hiệu trưởng gồm: Trường Tiểu học xã Đăk Trăm, Trường Trung học Cơ sở xã Đăk Trăm; Trường Mầm non xã Ngọk Tụ; Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Tân Cảnh) và Trường Tiểu học xã Đăk Rơ Nga. Ngoài ra, chức danh Phó Hiệu trưởng của các trường vẫn thiếu nhưng chưa được kiện toàn.
 
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc có 353 em, trong đó có 185 học sinh dân tộc thiểu số. Ngoài trường chính, còn 2 điểm trường khác cách 2km. Tuy nhiên, 4 năm qua, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ có cô Võ Thị Kim Trâm là Phó Hiệu trưởng phụ trách chung.
 
Cô Võ Thị Kim Trâm cho biết, lúc đầu phụ trách còn rất lúng túng, những năm sau, nhờ tích lũy kinh nghiệm và học hỏi thêm nên cô cùng tập thể giáo viên nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về việc khuyết chức danh Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cũng đã báo cáo các cơ quan chức năng và lãnh đạo huyện Đăk Tô nhưng nhiều năm qua vẫn chưa được kiện toàn.

Trường Tiểu học và Trường Trung học Cơ sở trên địa bàn xã Đăk Trăm cũng khuyết chức danh hiệu trưởng trong hai năm qua. Theo cô Thái Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng phụ trách chung Trường Tiểu học Đăk Trăm, trường có số học sinh lớn với gần 650 em, trong đó, 95% là người dân tộc thiểu số Xê Đăng. Ngoài điểm chính, trường còn có 4 điểm khác ở trong thôn, làng. Trường hiện thiếu chức danh Hiệu trưởng. Cô Thái Thị Huệ cho biết, để đảm bảo hoạt động, điều hành cũng như chất lượng dạy và học, các thầy, cô giáo trong trường phải rất nỗ lực. Việc khuyết chức danh Hiệu trưởng ảnh hưởng nhất định đến công việc chung.

Cô Nguyễn Thị Hợp, Phó Hiệu trưởng phụ trách chung Trường Trung học Cơ sở Đăk Trăm cũng phải thực hiện nhiều việc. Để hoàn thành nhiệm vụ, cô phải sắp xếp công việc hợp lý, lên kế hoạch rõ ràng.
 
Theo ông Trương Đình Tuệ, Chủ tịch UBND xã Đăk Trăm cho biết, việc khuyết chức danh Hiệu trưởng ở các trường ảnh hưởng nhất định hoạt động của trường. UBND xã đã đề nghị cơ quan chuyên môn, đặc biệt Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sắp xếp nhân sự bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng nhưng đến nay vẫn chưa được kiện toàn.
 
Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Đặng Hoàng Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô thừa nhận, huyện đang thiếu 5 chức danh Hiệu trưởng ở các trường, chưa kể chức danh Phó Hiệu trưởng. Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô cũng khẳng định, chức danh thiếu sẽ được kiện toàn.
 
Huyện Đăk Tô đang làm quy trình bổ nhiệm ở các trường thiếu chức danh Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng. Đối với chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học, huyện Đăk Tô đang chờ phương án sáp nhập các trường, có tính đến phương án dôi dư Hiệu trưởng để bố trí chỗ thiếu. Do đó, huyện Đăk Tô chưa tiến hành bổ nhiệm. Năm 2023, huyện Đăk Tô ưu tiên bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng bậc Trung học Cơ sở và Mầm non, sau đó tính toán bổ nhiệm cấp phó, ông Đặng Hoàng Nam khẳng định.
 
Ông Đặng Hoàng Nam cho biết thêm, tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đang có Phó Hiệu trưởng phụ trách (4 năm qua), thời gian tới sẽ tăng thêm một Phó Hiệu trưởng để đảm bảo công tác quản lý và hoạt động của trường.
 
Theo lộ trình, năm 2023, huyện Đăk Tô sáp nhập Trường Tiểu học xã Ngọk Tụ và Trường Trung học Cơ sở xã Ngọk Tụ, trường sẽ dư Hiệu trưởng. Tuy nhiên, kế hoạch sáp nhập trên chưa thực hiện vì khi sáp nhập sẽ khó khăn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học cũng như công tác quản lý có nhiều bất cập. Việc sắp xếp, sáp nhập thành lập trường có hai cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở được thực hiện trong năm cuối giai đoạn 2 (năm 2025) và giai đoạn 3 chờ sau khi có chủ trương mới của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
 
Với kế hoạch trên, 3 trường tiểu học gồm: Trường Tiểu học xã Đăk Trăm, Trường Tiểu học xã Đăk Rơ Nga và Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Tân Cảnh), việc khuyết chức danh Hiệu trưởng sẽ còn kéo dài.
 
Từ thực tế trên, huyện Đăk Tô cần sớm có giải pháp khắc phục để các trường ổn định công tác, đảm bảo hoạt động giáo dục, tránh gây dư luận băn khoăn tại địa phương.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)
Vụ nhà trường 'từ chối công tác giáo dục học sinh': Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu bảo đảm quyền lợi học sinh
Vụ nhà trường 'từ chối công tác giáo dục học sinh': Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu bảo đảm quyền lợi học sinh

Liên quan đến sự việc Ban Giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn) gửi thông báo đề nghị phụ huynh lên làm việc về tin nhắn “ảnh hưởng đến uy tín của trường”, nếu không sẽ từ chối công tác giáo dục với học sinh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương yêu cầu nhà trường phải đặt lợi ích, quyền lợi học tập của học sinh lên hàng đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN