Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, khắp nơi trong cả nước đã sôi nổi diễn ra các hoạt động tri ân, tuyên dương các nhà giáo đã có nhiều đóng góp vì sự nghiệp "trồng người".

Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các thầy, cô giáo điển hình tiên tiến. Ảnh: Quý Trung – TTXVN


Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và UBND thành phố Cần Thơ tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng và tặng quà cán bộ, giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung học các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhân Ngày nhà giáo Việt Nam.

Nhân dịp này, UBND thành phố Cần Thơ cũng đến thăm và tăng quà cho các gia đình giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó dạy tốt, nhằm động viên, khích lệ tinh thần và có cách hỗ trợ kịp thời giúp giáo viên có điều kiện ổn định cuộc sống. Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thành phố Cần Thơ đã đề nghị ngành giáo dục cùng với các Sở, ban, ngành địa phương quan tâm hơn nữa đến đời sống người giáo viên.

Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, gần 60 nhà giáo tiêu biểu, dạy giỏi và có sáng kiến trong công tác giảng dạy đã được tỉnh Cà Mau tuyên dương và hơn 600 cán bộ, giáo viên được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ngành. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh còn tổ chức gặp mặt tri ân các thầy, cô giáo của tỉnh qua các thời kỳ và các thầy cô giáo trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại các điểm Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng y tế và các điểm trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông… trên địa bàn thành phố đã diễn ra các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, làm báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 10 năm phát triển giáo dục, 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2013) và đón nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước với sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, lãnh đạo tỉnh và đông đảo giáo viên trong toàn tỉnh. 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã được nhận Huân chương Lao động hạnh nhì, Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước, 53 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ban tổ chức cũng đã trao tặng Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang cho 85 cán bộ, giáo viên “Giỏi toàn diện về tấm gương tự học và sáng tạo”. Trong 10 năm qua, ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: huy động 2.200 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường học; đã có 133/338 trường đạt chuẩn quốc gia; 159 cán bộ, giáo viên tốt nghiệp cao học. Năm 2013 được chọn là năm xã hội hóa giáo dục nhằm xóa trắng xã không có trường mầm non, xóa phòng học tạm bợ, tre lá, đã đầu tư 200 tỷ đồng để xây dựng 8 trường mẫu giáo và 27 công trình giáo dục ở các địa phương.

Trường Cao đẳng nghề dầu khí (đóng tại thành phố Vũng Tàu) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2013-2014 và họp mặt truyền thống ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam . Trường Cao đẳng nghề dầu khí được thành lập 7/11/1975, đến nay trường đã đào tạo và bồi dưỡng hơn 130.000 lượt học viên với hơn 90 chương trình đào tạo khác nhau, góp phần không nhỏ vào công tác tìm kiếm, thăm dò, khoan-khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí cho đất nước.

Các loại hình đào tạo của trường gồm đào tạo nghề, trung cấp, sơ cấp nghề các ngành thuộc lĩnh vực dầu khí; đào tạo đội ngũ vận hành (kỹ sư, công nhân) cho các dự án trọng điểm của ngành; đào tạo an toàn môi trường….Năm học 2012-2013 trường đã thực hiện đào tạo 461 lớp với hơn 10.000 học viên. Dịp này, Trường Cao đẳng nghề dầu khí đã đưa vào sử dụng công trình Nhà làm việc, phòng học 9 tầng của trường, với tổng kinh phí hơn 132 tỷ đồng.

UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức nhiều đoàn đến các địa phương thăm và chúc mừng thầy, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam . Ông Lê Văn Trúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên đã đến thăm và chúc mừng tại trường Đại học Xây dựng miền Trung và trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, thành phố Tuy Hòa. Nhân dịp này, thầy Trần Xuân Thực - Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng miền Trung vinh dự được nhân Huân chương Lao động hạng hai; thầy Phạm Văn Tâm - Phó Hiệu trưởng và Nhà giáo ưu tú Hoàng Văn Tý - Phó phụ trách Khoa Lý luận Chính trị Trường đại học Xây dựng miền Trung được nhận Huân chương Lao động hạng ba.


TTXVN
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Chú trọng đầu tư cho giáo dục vùng khó khăn
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Chú trọng đầu tư cho giáo dục vùng khó khăn

Nhiều năm qua, giáo dục vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn luôn dành được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cũng như ưu tiên của ngành giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, nhiều thầy, cô giáo nơi đây vẫn đang nỗ lực vượt khó để làm tròn nhiệm vụ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN