Sẵn sàng tiếp sức cho sĩ tử

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay các thí sinh sẽ thi ngay tại địa phương mình, nên sẽ không còn tình trạng thí sinh đổ dồn về các thành phố lớn để dự thi như những năm trước. Tuy nhiên, để tiếp sức cho thí sinh tại các điểm thi trong Thành phố Hồ Chí Minh, các đội hình tình nguyện viên của thành phố cũng đã sẵn sàng.


Kỳ thi THPT quốc gia năm nay TP Hồ Chí Minh có khoảng 68.000 thí sinh dự thi. Hiện, mọi công tác chuẩn bị cho kì thi đã hoàn tất và sẵn sàng đón thí sinh. Theo đó, để chuẩn bị kĩ cho kỳ thi này, thành phố đã cử 5.000 cán bộ, giáo viên tham gia hỗ trợ các trường Đại học tổ chức 4 cụm thi thực hiện công tác coi thi.


Trong khi đó, để giúp đỡ các thí sinh, thành phố đã huy động hơn 22.000 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại hầu hết các điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT. Khác với mọi năm, chương trình tiếp sức mùa thi (TSMT) năm nay đã được chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn một từ ngày 25/6 đến 4/7, có khoảng 4.000 - 5.000 sinh viên tình nguyện ra quân trực tại 64 điểm thi, hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi chung. Giai đoạn hai từ ngày 30/7 đến đến 12/8, các sinh viên tình nguyện sẽ chốt trực tại các bến xe miền Đông, miền Tây, An Sương, trạm xe buýt Bến Thành và các cửa ngõ ra vào thành phố để đón, tư vấn, hướng dẫn thí sinh và người nhà đến các điểm trường thuận lợi.

Các bạn sinh viên tình nguyện đã sẵn sàng tiếp sức cho các sĩ tử.


Theo ông Lê Xuân Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức chương trình TSMT tại TP Hồ Chí Minh, năm nay chương trình không chỉ hỗ trợ giai đoạn thí sinh tham gia xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng (ĐHCĐ) mà còn tiếp sức cho thí sinh vào giai đoạn hai là giai đoạn hướng dẫn thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường ĐHCĐ, đồng thời giới thiệu các hoạt động hỗ trợ sinh viên đầu năm học để sinh viên nắm bắt thông tin trước khi nhập học tại thành phố. “So với các năm trước, lượng thí sinh từ các tỉnh đổ về thành phố sẽ không đông (dự kiến giảm 50% so với năm ngoái) nhưng trung tâm vẫn nỗ lực hết sức, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh. Đến thời điểm này, tất cả công việc đã sẵn sàng để tiếp đón, hỗ trợ thí sinh dự thi tại thành phố”, ông Dũng cho biết.


Một trong những mối quan tâm lớn của các thí sinh khi về thành phố dự thi là chỗ ở. Theo ông Dũng, hiện nay nguồn nhà trọ của Trung tâm hỗ trợ học sinh - sinh viên thành phố với khoảng hơn 40.000 chỗ trọ, đủ để cho các thí sinh có chỗ nghỉ ngơi trong thời gian diễn ra kỳ thi. Tuy nhiên, theo ông Dũng, do không có thí sinh ở tỉnh đến nên việc hỗ trợ, giới thiệu chỗ trọ có phần nhẹ nhàng hơn mọi năm. Theo đó, cho đến nay mới chỉ có 30 thí sinh ở huyện Cần Giờ cần hỗ trợ giới thiệu nhà trọ khi đi thi.

Những nhà trọ miễn phí, suất cơm miễn phí cũng được trung tâm hỗ trợ học sinh- sinh viên đã được chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi này.


Không chỉ có Trung tâm hỗ trợ học sinh-sinh viên Thành phố, để chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia năm 2016 tại thành phố, các đơn vị, cơ quan liên quan của TP Hồ Chí Minh đã có những kế hoạch phối hợp chặt chẽ. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với bốn trường Đại học chủ trì cụm thi cùng với lực lượng công an thành phố hỗ trợ tối đa cho các cụm thi, bảo đảm an toàn từ khâu in sao đề thi, bảo vệ các điểm thi, đề thi, bài thi theo yêu cầu của các cụm thi.


Trong khi đó, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cũng đã lên kế hoạch phối hợp trực chốt, bảo đảm lưu thông thông suốt trên các tuyến đường dẫn đến các điểm thi, lên phương án giải tỏa nhanh các khu vực tắc đường trong các ngày thi. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cũng đã kiểm tra an toàn cháy, nổ tại các các điểm thi; bố trí trực 24/24 giờ để kịp thời giải quyết sự cố xảy ra. Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm thông tin, liên lạc, mạng internet; tổ chức kiểm tra, kiểm soát đường truyền thông tin, hệ thống wifi xung quanh khu vực thi….



Bài và ảnh: Hoàng Tuyết
Gần 13.000 tình nguyện viên tham gia “Tiếp sức mùa thi”
Gần 13.000 tình nguyện viên tham gia “Tiếp sức mùa thi”

Ngày 26/6, Thành đoàn Hà Nội và Hội sinh viên thành phố Hà Nội chính thức triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN