Sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia 2016

Ngày 29/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT) Nguyễn Vinh Hiển đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2016 (THPT) tại tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn; còn Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đi kiểm tra tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

Trước đó, rất nhiều đoàn kiểm tra cũng đã tới các tỉnh, thành phố để rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Đến thời điểm này, các địa phương, các trường đại học (ĐH) đều đã sẵn sàng cho những ngày thi sắp tới.

Tập huấn nghiêm túc

Báo cáo của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia thành phố Hà Nội: Hà Nội có 6 cụm thi, trong đó 5 cụm thi do các trường ĐH chủ trì gồm: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Thủy lợi, Học viện Kỹ thuật Quân sự, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Lâm nghiệp và 1 cụm do Sở GD - ĐT Hà Nội chủ trì. Riêng cụm do Sở GD - ĐT chủ trì thì dành cho những thí sinh chỉ xét tốt nghiệp.

Theo ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Hà Nội, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các điểm thi đã kiểm tra rà soát lần cuối công tác chuẩn bị cơ sở vật chất như ánh sáng, cửa sổ, bàn ghế, đặc biệt không để các em ngồi thi trong phòng thi có bàn ghế thấp quá. Bên cạnh đó, cũng tiến hành kiểm tra tường rào, an ninh xung quanh địa điểm thi.

Một phòng thi tại ĐH Thủy lợi được lắp đặt quạt, điều hòa phục vụ thí sinh.

Ông Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng đào tạo ĐH Thủy Lợi cho biết, đến thời điểm này tất cả công tác chuẩn bị cho kỳ thi của trường đã hoàn tất. Năm nay ĐH Thủy lợi chủ trì cụm thi số 3 cho hơn 12.700 thí sinh, với tổng số 402 phòng thi. Tất cả các điểm thi đều tổ chức ở các trường ĐH, nên cơ sở vật chất rất tốt, loại bỏ các phòng thi không đảm bảo thoáng mát. Đặc biệt các phòng thi ở ĐH Thủy Lợi đều lắp điều hòa.

“Với số lượng thí sinh giảm khoảng 2.000 so với năm ngoái, nên lực lượng cán bộ coi thi của cụm thi không gặp khó khăn. Trường đã huy động 1.000 cán bộ coi thi của trường và một số sinh viên năm cuối đã qua sát hạch lựa chọn. Chúng tôi có 2 đợt tập huấn các khâu nghiệp vụ cho cả cán bộ ban chỉ đạo và cán bộ coi thi. Đồng thời, trường đã biên soạn một cuốn cẩm nang hướng dẫn coi thi để phát cho từng cán bộ coi thi. Tài liệu này có thể bỏ túi, thuận tiện cho công việc theo dõi của cán bộ coi thi”, ông Trần Khắc Thạc nhấn mạnh.

Tại TP Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng đã cơ bản hoàn tất. PGS. TS Vũ Đình Thành, Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh khẳng định, trường đã yêu cầu tất cả cán bộ tham gia kỳ thi phải lưu ý những điểm mới so với kỳ thi THPT quốc gia năm 2015; đồng thời, phải thực hiện nghiêm túc quy chế của Bộ GD - ĐT. Các trưởng, phó, thư ký điểm thi phải đến trước các điểm thi để chuẩn bị chu đáo và xử lý cho tốt các phần công việc.

Trước đó, để chuẩn bị tốt về kiến thức, kỹ năng và tâm lý cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng này, Sở GD - ĐT TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các trường THPT tổ chức học tập quy chế thi cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phổ biến đến cha mẹ học sinh; hướng dẫn cho học sinh thực hiện hồ sơ và cách thức đăng ký dự thi.

Tiếp sức cho thí sinh

Ông Phạm Văn Khuông, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Hà Giang, thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh cho biết: “Kỳ thi THPT năm nay tỉnh Hà Giang tiếp tục quan tâm hỗ trợ tiền nghỉ trọ, tiền ăn đối với học sinh thuộc diện chính sách dự thi tại cụm thi xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ đặt tại thành phố Hà Giang. Cụ thể, hỗ trợ tiền nghỉ trọ 70.000 đồng/ngày đêm trong 5 ngày đối với thí sinh diện chính sách từ các huyện về thành phố Hà Giang dự thi; tiền ăn 100.000 đồng/ngày trong 6 ngày cho toàn bộ thí sinh diện chính sách dự thi tại cụm thi xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Bên cạnh đó, giáo viên ôn thi THPT quốc gia năm 2016 sẽ được hỗ trợ theo hình thức dạy thừa giờ theo quy định”.

Sự hỗ trợ trên là nguồn động viên khích lệ rất lớn đối với giáo viên ôn thi và thí sinh diện chính sách dự thi tại cụm thi xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Cô Trần Thị Hồng Nhung, giáo viên địa lý của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hà Giang cho rằng, đây là nguồn động viên rất lớn đối với các thầy cô trong sự nghiệp giáo dục, nhất là giáo dục học sinh dân tộc thiểu số. Các thầy cô trong trường luôn nỗ lực hết sức nhằm giúp đỡ các em vững vàng về kiến thức và kỹ năng để các em có thể đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.

Tham dự kỳ thi năm nay, em Thào Thị Việt, học sinh lớp 12A1, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hà Giang có nguyện vọng xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ngoài sự chuẩn bị tốt về kiến thức cho kỳ thi, sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh là động lực giúp em thực hiện ước mơ và đóng góp cho quê hương sau khi ra trường, em Việt chia sẻ.

Tại Hà Nội, chương trình tiếp sức mùa thi của thành phố đã được triển khai, thu hút gần 13.000 tình nguyện viên tham gia. Tình nguyện viên được trải khắp 104 điểm thi trên địa bàn thành phố, tập trung tại các điểm trung chuyển xe buýt, tuyến xe buýt, 5 cụm thi đại học (gồm 74 điểm thi) và một cụm thi tốt nghiệp (với 31 điểm thi tại 23 quận, huyện) để hỗ trợ thí sinh. Bên cạnh đó, Thành đoàn - Hội Sinh viên Hà Nội còn triển khai mô hình “Mỗi tuyến xe buýt một tình nguyện viên” để hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh và người nhà trong quá trình di chuyển bằng xe buýt tới điểm thi, nhà trọ. Các đội xe tình nguyện “Áo xanh chở ước mơ hồng” với trên 100 tình nguyện viên, dự kiến hỗ trợ khoảng 10.000 lượt thí sinh và người nhà. Thí sinh và người nhà tại Hà Nội có thể truy cập trang website hoặc gọi đường dây nóng 04.39369298 - 04.39369268 để được hỗ trợ.

Tại TP Hồ Chí Minh, dù số lượng thí sinh ở các địa phương vào thành phố dự thi giảm, nhưng công tác tiếp sức mùa thi vẫn rất cần thiết để hỗ trợ các thí sinh ở khu vực ngoại thành như Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè... vào khu vực trung tâm dự thi. Do vậy, chương trình tiếp sức mùa thi tiếp tục được triển khai quy mô thành phố với sự tham gia của 20.000 lượt sinh viên với các đội hình tình nguyện hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Tại ĐH Sư Phạm TP Hồ Chí Minh, những thí sinh dự thi vào cụm thi của trường tập trung ở các quận như 6, 8, 10, 5, huyện Bình Chánh, Tân Bình. Dù những thí sinh này ở thành phố, nhưng do ở xa địa điểm thi nên nhà trường vẫn bố trí 1.000 chỗ trọ cho thí sinh có nhu cầu ở. Nhà trường cũng có 15 đội tiếp sức mùa thi tại các cụm thi để sẵn sàng giúp đỡ thí sinh.

Anh Lê Xuân Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại nguồn nhà trọ của chương trình có khoảng hơn 40.000 chỗ trọ dành cho thí sinh và phụ huynh có nhu cầu.
Lê Vân
Hà Nội đảm bảo an toàn cho kỳ thi THPT quốc gia
Hà Nội đảm bảo an toàn cho kỳ thi THPT quốc gia

Tại các điểm in sao đề thi, lực lượng an ninh đã kiểm soát địa điểm, nơi thu phát sóng điện thoại, niêm phong đầu thu phát điện thoại để tránh lộ lọt đề thi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN