Sách giáo khoa cũ cho năm học mới

Nhiều phụ huynh tại Nam Định có xu hướng lựa chọn cho con em mình những bộ sách giáo khoa cũ, vì giá cả phủ hợp mà  chất lượng vẫn được đảm bảo, không thua kém sách giáo khoa mới.

Trên các con phố tập trung nhiều cửa hàng buôn bán sách giáo khoa cũ như Trần Huy Liệu, Lê Hồng Phong (Nam Định)… những ngày này luôn tấp nập khách mua bán. Chị Vũ Thị Thu, chủ cửa hàng sách giáo khoa, văn phòng phẩm và đồ dùng học tập Minh Hùng trên đường Trần Huy Liệu cho biết: Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán ra gần một trăm bộ sách giáo khoa các lớp, trong đó hơn một nửa là sách giáo khoa cũ. Phụ huynh thường mang những bộ sách mà con mình đã học xong năm trước ra đổi sách học cho năm nay, với giá chỉ bằng khoảng 1/3 sách giáo khoa mới, dao động từ 30.000 – 90.000 đồng/bộ, tùy theo lớp học và độ mới, sạch đẹp của bộ sách. 


Chị Ngô Ánh Chi (phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định) vừa chọn đồ dùng học tập cho con tại hiệu sách Minh Anh (đường Lê Hồng Phong) chia sẻ: Sách giáo khoa cũ thường có giá chỉ bằng một nửa so với sách mới, nếu cẩn thận lựa chọn thì sẽ chọn được bộ sách đẹp không thua kém sách mới vì nhiều cháu có thói quen giữ gìn sách vở sạch đẹp. Năm nay chị đã mua cho hai con của mình bộ sách giáo khoa lớp 3 và lớp 8 với giá chỉ 105.000 đồng, tiết kiệm gần 70.000 đồng so với tổng giá niêm yết của hai bộ sách mới này. Số tiền tiết kiệm dùng sắm sửa thêm đồ dùng học tập và mua sách tham khảo cho con. 


Sách giáo khoa cũ hút khách. Ảnh: dantri.com.vn



Tại nhiều cửa hàng sách vở và dụng cụ học tập, dịch vụ đóng, bọc sách vở cũng đang khá “đắt hàng”. Mỗi quyển sách giáo khoa được đóng bìa cứng, ghim gáy sách và dán nhãn vở hoàn thiện có giá 1.000 đồng/quyển. Mặc dù hiện nay rất nhiều nơi đã bán sẵn tấm bọc sách, vở bằng nilon trong của nhiều thương hiệu văn phòng phẩm khác nhau, song nhiều phụ huynh cho rằng do con trẻ thường khá hiếu động, các cháu vẫn chưa có ý thức giữ gìn đồ dùng nên họ vẫn lựa chọn cách làm này để giúp con mình giữ gìn được sách vở bền đẹp suốt năm học. 


Khoảng thời gian đầu năm học mới nhiều bậc phụ huynh lo lắng những khoản chi tiêu “vượt trội” dành cho việc học tập của con cái. Việc chọn mua sách giáo khoa cũ đã phần nào giảm bớt được nỗi lo kinh tế đầu năm học của các gia đình có mức thu nhập vừa, thấp và đang là một giải pháp “tiết kiệm” hiệu quả được nhiều phụ huynh tại Nam Định áp dụng. 


Tuy nhiên các bậc phụ huynh cần tham khảo trước các thông tin về việc cập nhật và thay đổi nội dung theo mỗi năm học trong chương trình sách giáo khoa của các lớp, nhằm tránh mua nhầm những cuốn sách cũ không còn phù hợp sử dụng cho năm học mới này.


Hiền Hạnh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN