Quá tải học sinh lớp 1 vì “heo vàng”

Năm học 2013 - 2014 tới đây, những trẻ sinh vào năm “heo vàng” (năm Đinh Hợi 2007) sẽ nhập học lớp 1. Là năm đẹp theo quan niệm dân gian nên số trẻ sinh vào năm “heo vàng” tăng đột biến, kéo theo đó lượng trẻ nhập học năm nay cũng sẽ tăng mạnh. Điều này đã khiến nhiều trường tiểu học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh lo lắng về tình trạng quá tải học sinh lớp 1.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, năm học 2013 - 2014 tới đây sẽ có trên 108.758 trẻ 6 tuổi bước vào lớp 1, tăng gần 6.000 em so với năm học trước. Để đảm bảo cho việc dạy và học, ngành giáo dục đã yêu cầu các trường không được nhận học sinh học sớm trước tuổi, học sinh trái tuyến ngoài quận huyện. Dự kiến bắt đầu từ ngày 1/7 các trường sẽ bắt đầu tuyển sinh lớp 1 và công bố kết quả vào ngày 31/7/2013.

Nhiều trường chịu áp lực về việc gia tăng học sinh lớp 1.


Theo hiệu trưởng của các trường tiểu học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, phải đến gần cuối tháng 4/2013 thì các trường mới có con số thống kê đầy đủ chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp vào các trường. Tuy nhiên, các trường cũng đã chuẩn bị tâm lý năm nay số học sinh vào học lớp 1 sẽ tăng bởi số trẻ mầm non ra trường nhiều hơn so với mọi năm. Theo thống kê từ Phòng Giáo dục quận 5, nếu như số trẻ mầm non ra trường năm trước là hơn 1.900 em thì năm nay là hơn 2.100 em; tại quận Bình Thạnh, số trẻ mầm non ra trường năm trước là 4.582 em, thì năm nay lên tới 5.422 em; hoặc tại quận 10, số trẻ ra trường năm trước là 2.090 thì năm nay là 2.690 em...


Ông Ngọc Phi, hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển (Bình Thạnh), cho biết: “Hiện vẫn chưa có thống kê đầy đủ, nhưng theo dự báo thì học sinh nhập học năm nay sẽ tăng cao hơn so với mọi năm bởi số trẻ được sinh ra trong năm “heo vàng” tăng. Hiện nay, trường có 5 lớp 1 với sĩ số chỉ khoảng hơn 30 học sinh/lớp, nếu chỉ tiêu tuyển sinh vào trường trong năm 2013 - 2014 tăng thì có khả năng sĩ số sẽ tăng lên gần 40 học sinh/lớp”.


Tình trạng quá tải diễn ra đáng lo ngại nhất là tại các quận như Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Quận 7… Do dân nhập cư đông, việc giải quyết chỗ học cho học sinh lớp 1 năm nay khả năng sẽ căng thẳng hơn mọi năm. Do dân nhập cư trên địa bàn đông, mỗi năm trường tiếp nhận khoảng 400 học sinh vào lớp 1. Dự kiến mùa tuyển sinh đầu cấp 2013 - 2014 này có khả năng số lượng học sinh vào trường sẽ tăng rất nhiều, bởi đây là năm nhập học lớp 1 của tuổi “heo vàng”. Dự kiến, trường Bình Triệu có 7 lớp 5 ra trường nhưng phải nhận đến 9 lớp 1. Bình thường sĩ số trung bình khoảng 45 - 48 học sinh/lớp, năm nay tăng nữa thì sĩ số có thể sẽ cao hơn và thậm chí nhà trường có nguy cơ không bố trí đủ lớp học cho học sinh”, bà Hàn Thị Thuận, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Triệu (quận Thủ Đức) cho biết. Tương tự, Trường Tiểu học Đào Sơn Tây (Thủ Đức) cũng nằm trong khu vực có dân nhập cư đông, do đó hàng năm số học sinh nhập học lớp 1 luôn vượt quá chỉ tiêu. Năm học trước nhà trường có chỉ tiêu tuyển 6 lớp 1 với 240 em nhưng có tới trên 300 hồ sơ xin học. Năm nay đón “heo vàng”, dự kiến nhà trường sẽ càng bị quá tải học sinh.


Ông Tạ Tân, Trưởng phòng Giáo dục quận Tân Phú cũng cho biết, năm nào quận cũng căng thẳng về trường lớp, sỹ số ở các cấp mầm non và tiểu học; đặc biệt là vào những năm đón học sinh được sinh vào “năm đẹp”. Bên cạnh đó, số dân nhập cư của quận cũng không ngừng tăng lên hàng năm. Dự kiến năm nay quận Tân Phú sẽ có khoảng 6.500 - 7.000 trẻ trong độ tuổi vào lớp 1.


Trước thực tế trên, các phòng giáo dục đều tỏ ra lo lắng, bởi dù chưa có con số thống kê chính thức trên từng địa bàn, nhưng số trẻ mầm non ra trường năm nay tăng nhiều so với năm ngoái. Bên cạnh đó, từ nay đến ngày tuyển sinh chính thức, sẽ còn phát sinh nhiều trường hợp như trẻ tạm trú, nhập cư… Do đó sẽ khó giải quyết hết nhu cầu học bán trú cho học sinh. Ngoài ra, số lượng học sinh đông không những gây ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, đặc biệt là trong giai đoạn thí điểm dạy tiếng Anh, mà còn ảnh hưởng đến việc phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia… Hơn nữa, tình trạng quá tải đặc biệt đáng lo ngại ở các trường điểm, các trường có tiếng do tâm lý, thói quen suy nghĩ của phụ huynh thường muốn cho con được học ở những trường này.


Để khắc phục tình trạng trên, các phòng giáo dục quận, huyện đã có kế hoạch xây dựng thêm phòng học, tuy nhiên vẫn khó đáp ứng được hết nhu cầu. “Để đủ phòng học cho các em, trường dự định giảm lớp học 2 buổi xuống 1 buổi. Tuy nhiên, sẽ thiệt thòi về điều kiện học tập cho học sinh và gây khó khăn cho nhiều phụ huynh học sinh vì nhiều gia đình làm cả ngày, không thể đưa đón con về một buổi”, bà Hàn Thị Thuận nói. Còn theo Ban giám hiệu Trường Đào Sơn Tây, để đủ chỗ học cho đón học sinh lớp 1 năm nay, trường phải xây mới thêm 6 phòng học. “Tuy nhiên, theo kế hoạch, đến tháng 4 các phòng mới được xây. Chúng tôi khá lo lắng, bởi sợ không xây kịp để đưa vào năm học mới”.


Bài và ảnh: Đan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN