PTTH đa cấp Hoàng Sa: Giáo dục theo phương châm"Tài - đức song toàn"

Ai cũng mong muốn cho con em mình được khôn lớn và thành đạt “Tài - đức song toàn”. Nhưng sống trong xã hội hiện đại có quá nhiều cám dỗ, dễ làm cho những tâm hồn non trẻ đang tuổi học, tuổi chơi không còn hồn nhiên, trong sáng. Điều đó làm cho nhiều gia đình phải chịu những bi kịch thương tâm do chính con em mình gây ra hay con em họ chính là nạn nhân mà khi biết đã quá muộn màng.

Theo thống kê, có đến 1.600 vụ bạo lực học đường xảy ra tại các trường phổ thông trong năm qua, trong đó có nhiều vụ gây ra những cái chết đau lòng cho các em học sinh. Nạn bạo lực học đường còn xảy ra ngay cả với các em nữ sinh. Nhiều video clip được tung lên mạng mà hầu hết là những vụ nữ sinh bị đánh hội đồng rất dã man, không khác gì những hành động của các nhóm xã hội đen hoặc trong các phim ảnh bạo lực.


Bên cạnh đó, chất lượng học của các em cũng rất đáng quan tâm. Ở nhiều trường PTTH loại 2, loại 3, học sinh yếu chiếm tỷ lệ xấp xỉ 50%. Và như chúng ta đều biết, trong các kỳ thi tuyển sinh CĐ–ĐH, nhiều trường cao đẳng, đại học chỉ tuyển được tối đa là 60 - 70% chỉ tiêu, lý do là thí sinh không đủ điểm sàn.

Phối cảnh trường Hoàng Sa.


Nhìn nhận được những vấn đề trên, một số thầy cô tâm huyết cùng nhà đầu tư Công ty cổ phần Đại Thành Quang quyết định đứng ra thành lập trường phổ thông nhiều cấp Hoàng Sa do thầy giáo Lê Khuê làm Hiệu trưởng. Trường có nhiều cấp học, bao gồm cả nội trú, bán trú, ngoại trú. Được xây dựng trên khu đất rộng với diện tích 5 ha, cơ sở vật chất hiện đại theo tiêu chuẩn quốc gia, đầu tư trong 3 giai đoạn với tổng nguồn vốn trên 120 tỷ đồng, trường có vị trí địa lý thuận lợi và thoáng mát tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.


Với một hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh từ lớp học đến phòng thực hành, thư viện, ký túc xá, nhà ăn, sân vận động, nhà trường mong muốn cải cách phương pháp dạy và học, điều tiết thời gian học và chơi của học sinh cho hợp lý, xóa bỏ tình trạng bạo lực học đường. Đây là trường phổ thông đa cấp đầu tiên ở khu vực miền Trung, với phương châm là xây dựng một ngôi trường an toàn, thân thiện, nghiêm túc và chất lượng.

“Để thực hiện cho được nội dung an toàn, thân thiện, chúng tôi có một mạng lưới giáo viên chủ nhiệm và giáo viên quản sinh luôn luôn có mặt bên cạnh học sinh, trong giờ học cũng như ngoài giờ, kịp thời phát hiện uốn nắn, có biện pháp thích hợp để điều chỉnh hành vi của các em học sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi rất quan tâm đến các hoạt động vui chơi giải trí, giao lưu dã ngoại, thể dục thể thao để các em vừa rèn luyện thân thể, vừa phát huy các kỹ năng hoạt động, kỹ năng sống của bản thân mình, giúp hình thành các mối quan hệ bè bạn thân ái, thân thiết trong nhà trường.


Từ đó, tạo động lực để các em tham gia học tập một cách vui vẻ, thỏa mái hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hình thành trong các em ý tưởng “mỗi ngày đến trường là một niềm vui” - thầy hiệu trưởng Lê Khuê cho biết.

Mang tên gọi của một quần đảo lớn ở Việt Nam - “Hoàng Sa”, với sứ mệnh cao cả, ngôi trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo một tầng lớp trí thức trẻ, tài năng. Chính vì vậy, chất lượng dạy và học được đặt lên hàng đầu. Hiện nay, trường Hoàng Sa tuyển chọn đa số giáo viên cơ hữu có kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm nhiều năm ở các trường phổ thông. Đội ngũ giáo viên cộng tác của trường có học vị tiến sỹ, thạc sỹ đang giảng dạy trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng và trường chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng. Ngoài ra còn có các thầy cô hiện đang làm công tác chuyên môn của Sở GD-ĐT Quảng Nam.

Ngôi trường Hoàng Sa sẽ là điểm tựa vững chắc, tạo sự yên tâm tuyệt đối cho phụ huynh khi gửi con em đến học tại đây.

Thầy hiệu trưởng Lê Khuê tâm sự: “Nếu các bậc phụ huynh tin tưởng trọn vẹn vào chúng tôi, chúng tôi sẽ cho họ thấy nhiều bất ngờ lớn từ kết quả học tập, đạo đức và thể chất của các em... Các em sẽ có một hành trang tốt để bước vào đời.


Chúng tôi đảm bảo 100% thí sinh đậu tốt nghiệp hằng năm và trên 70% thí sinh đậu vào cao đẳng và đại học. Hiện nay, chúng tôi có nhiều chế độ ưu đãi cho học sinh như miễn giảm học phí cho học sinh nghèo, giảm toàn bộ bộ học phí cho học sinh giỏi... , luôn động viên và khuyến khích, khen thưởng cho các em có thành tích đóng góp xây dựng và bảo vệ trường.


Quá trình học tập và sinh hoạt của các em đều có sự giám sát chặt chẽ của giáo viên, quản sinh 24/24 giờ. Việc ăn uống của các em cũng luôn được quan tâm sâu sát như chọn thực phẩm an toàn, có thương hiệu, đảm bảo dinh dưỡng trong mỗi khẩu phần ăn”.

Chúng tôi tin rằng, việc đầu tư bài bản, có định hướng đúng đắn sẽ giúp trường phổ thông đa cấp Hoàng Sa không ngừng phát triển hơn nữa trong tương lai. Với tâm huyết nghề nghiệp, sự tận tâm phục vụ hết mình của các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên, các em học sinh sẽ đạt kết quả tốt nhất trong suốt quá trình học tập và có được hành trang tốt nhất khi bước vào đời.

Mai Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN