Olympic tin học SVVN lần thứ 20: Hà Nội và Tp HCM giành nhiều giải


Tối 8/10, tại Trường Đại học Cần Thơ, cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 20 và Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Việt Nam lần thứ 36 do Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức đã bế mạc và trao giải.

Theo đó, ở phần thi Olympic Tin học Sinh viên, em Nguyễn Tấn Sĩ Nguyên, sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành cúp vàng ở khối thi Siêu Cup Olympic Tin học. Giải nhất đồng đội Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 20 thuộc về Trường Đại học Sài Gòn ở khối cao đẳng, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh ở khối không chuyên tin và Trường Đại học Cần Thơ giành giải nhất đồng đội ở khối Chuyên tin. Riêng Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Việt Nam lần thứ 36, giải Đặc biệt thuộc về trường Đại học Công nghệ- Đại học Quốc gia Hà Nội, 3 giải Nhất thuộc về 3 trường là : Đại học ngoại thương Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học FPT.

Năm nay, Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam thu hút 600 sinh viên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) đến từ 70 trường Đại học, Cao đẳng trên tòan quốc tham gia tranh tài “sản phẩm cá nhân” ở 3 khối thi : Siêu Cup Olympic Tin học, chuyên Tin, không chuyên Tin và cao đẳng. Riêng Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Việt Nam lần thứ 36 thu hút 85 đội tuyển tham gia tranh tài. Các đội tuyển sẽ thi online để giải quyết 10 vấn đề thực tế với phương thức làm việc theo nhóm (thi bằng tiếng Anh), các đội xuất sắc nhất kỳ thi ACM/ICPC sẽ đại diện cho Việt Nam dự kỳ thi khu vực Đông Nam Á diễn ra vào cuối năm 2011.

Trong lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao cở đăng cai Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 21 năm 2012 và Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Việt Nam lần thứ 37 cho trường Đại học Công nghiệp Hà Nội./.


Thanh Sang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN