“Nóng” luyện thi trên mạng

Hình ảnh các “sĩ tử” giam mình trong các “lò” luyện thi chật cứng, nóng bức, chép lấy chép để lời giảng của giáo viên đang mau chóng trở thành quá khứ. Giờ đây, với việc Internet tốc độ cao ngày càng phổ biến, cộng với sự ra đời của nhiều phần mềm, trang web luyện thi qua mạng, hiện nhiều thí sinh đã chọn cách luyện thi trực tuyến trên mạng.

Không bó buộc giờ giấc, đi lại

Ảnh mang tính minh họa.

Luyện thi trực tuyến bắt đầu nở rộ khoảng 3 năm nay. Việc giảm giá cước Internet và sự ra đời hàng loạt website hỗ trợ, đã giúp sĩ tử có thêm sự chọn lựa. Internet trở thành một trong những công cụ đắc lực giúp hệ thống lại kiến thức cho người học. Nhìn chung, các website luyện thi rất hữu ích cho việc ôn tập, đặc biệt là theo hình thức trắc nghiệm: Tài liệu phong phú, lại chỉ cần click chuột là người xem đã tự kiểm tra được trình độ và học hỏi thêm nhiều điều.

Ngoài ra, sĩ tử có thể giao lưu trực tuyến với giáo viên hoặc trao đổi, thảo luận với các thành viên khác… Một số website như hocmai.vn, tracnghiem.tuoitre.net.vn, onthi.com… và mới đây, Báo Thanh Niên ra mắt website luyện thi trắc nghiệm dành cho thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và ĐH-CĐ năm 2011. Tùy theo nội dung truy cập miễn phí hay có phí mà chất lượng ít nhiều có thay đổi. Trong đó, phần thu phí (thường được thu qua dịch vụ SMS) là tập hợp các bài giảng chất lượng cao của các giáo viên có kinh nghiệm.

Huỳnh Tuấn Dũng, một sĩ tử đang tham gia diễn đàn của hocmai.vn, cho biết, ôn thi trên mạng rất tiện vì có thể làm bài tập nhiều hơn, và khi thắc mắc về vấn đề gì thì có thể trao đổi ngay trên forum. Dù đang luyện thi tại một trung tâm nhưng Dũng vẫn thường xuyên lên mạng tìm kiếm thông tin để bổ sung kiến thức. Còn Minh Hiếu, sinh viên trường Đại học Công nghiệp (Hà Nội), từng là “tín đồ” của luyện thi qua mạng chia sẻ: "Luyện thi online tạo cho người học cảm giác tự nhiên, không gò bó hay chịu bất cứ áp lực nào".

Sĩ tử Ngô Thu Thủy đang chuẩn bị kỳ vượt vũ môn đã so sánh: Nếu đến các “lò” luyện thi để thi thử trắc nghiệm thì tốn 15.000 - 20.000 đồng/môn, còn học trên các trang web thì vừa học tập vừa thi thử và bổ sung kiến thức kịp thời.

Em Nguyễn Trọng Hoài, một học sinh thi rớt ĐH năm ngoái, cho biết: “Năm nay, em không đến “lò” nữa mà tự ôn qua Internet, vừa rẻ vừa không phải đi xa”. Ưu điểm của các website trực tuyến là giúp sĩ tử sắp xếp được thời gian học tập hợp lý, chủ động hơn và có thể học nhiều lần vì nội dung vẫn còn lưu trên web. Tài liệu cũng dễ chia sẻ và chi phí cho mỗi lần học không cao.

Chỉ nên là kênh tham khảo

Theo đánh giá, việc luyện thi online có một số ưu điểm là tiện dụng, không gò bó về thời gian như không phải đi xa, không phải chen lấn, lại có thể học những kiến thức mình còn thiếu, chủ động bài vở hơn so với cả một khóa học dài do các trung tâm luyện thi soạn sẵn. Chi phí cho việc luyện thi lại rẻ hơn, chỉ với số tiền từ 1.000-5.000 đồng là bạn đã có một bài giảng thời lượng chừng 45-60 phút. Tuy nhiên, luyện thi online cũng tồn tại những bất cập. Một số bậc phụ huynh cho biết, con cái họ cứ nằng nặc đòi cha mẹ nối mạng Internet để ở nhà tự luyện thi đại học, và đến một ngày nào đó… tá hỏa khi phát hiện con mình thay vì luyện thi lại… luyện game online thâu đêm suốt sáng.

Về nội dung luyện thi, các giáo viên có kinh nghiệm cho rằng, luyện thi trực tuyến hiện nay đang thu hút đông đảo thí sinh tham gia, lấn át dần cách luyện thi truyền thống, nhưng thực tế nó chỉ đơn giản như một bài giảng ghi âm, mang tính chất tham khảo, không có giải đáp thắc mắc, không giảng giải những vấn đề chuyên sâu, mở rộng hay chú thích thêm cho học sinh hiểu cặn kẽ vấn đề. Nếu sức học của học sinh quá yếu, học sinh chưa nắm vững các kiến thức cơ bản thì luyện thi online dễ bị loạn các kiến thức.

Theo khuyến cáo của một số chuyên gia giáo dục, do chất lượng một số website luyện thi chưa có sự kiểm định rõ ràng, các sĩ tử không nên quá tin tưởng vào diễn đàn trên mạng. Nếu chọn đây là cách ôn luyện thì cũng cần tìm hiểu kỹ, có sự hướng dẫn của thầy cô hoặc trao đổi với bạn bè. Mỗi sĩ tử phải biết rõ năng lực của mình, có nền tảng kiến thức thật chắc và hãy xem website luyện thi là nơi để tham khảo. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần cẩn trọng khi cho con luyện thi online, để tránh tình trạng sa đà vào các trang mạng khác.

Hiếu Dũng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN