“Nở rộ” các khóa học hè - Bài 2

Phát tờ rơi đến trường học, gửi email, gọi điện cho từng phụ huynh để chào mời… các trung tâm du học không chừa một chiêu thức nào để giới thiệu những khóa du học dịp hè, đánh trúng tâm lý của các bậc phụ huynh có điều kiện.

Tờ rơi, điện thoại bủa vây

Chị Nguyễn Thị Lan, một cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, kể: Tháng trước, con gái chị đưa về cho mẹ tờ rơi do một trung tâm du học đưa đến tận trường để giới thiệu về khóa du học hè. Sau đó, họ còn lần ra cả số điện thoại và email để vừa gửi thư mời, vừa gọi điện đến tư vấn. Trước hè, ít nhất có 3 trung tâm du học như vậy liên hệ với chị.

Rất băn khoăn về hiệu quả của khóa du học hè, chị Lan kể tiếp: “Không hiểu các Trung tâm quảng cáo kiểu gì mà con gái về nói chắc nịch “Mẹ nhất định phải cho con đi theo Trung tâm này. Chỉ cần một tháng thôi, con sẽ nói được tiếng Anh như bản ngữ”. Nghe vậy, tôi phát hoảng. Sau khi tìm hiểu kỹ, tôi mới hay, có chương trình liên kết nhưng con gái sẽ ở với một nhóm học sinh người Việt, do người Việt dẫn đi… Vậy học tiếng Anh kiểu gì? Trong khi khóa học này tôi phải bỏ tới 120 triệu đồng”.

Nhiều cha mẹ lựa chọn mùa hè của con ở các nước như Singapore, Anh, Mỹ, Canada…

Có con gái học lớp 6, chưa đến kỳ nghỉ hè, chị Phạm Thu Hải ở 25 Lạc Trung, Hà Nội, cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại từ các trung tâm du học khác nhau. Chị còn nhận được email của Phòng tư vấn du học và hướng nghiệp của trường, nơi con gái đang học, giới thiệu về khóa du học hè, chưa kể 2 lời mời khác từ trung tâm du học bên ngoài. “Thậm chí, người của bên trung tâm du học đó còn muốn tìm đến tận nơi làm việc của tôi để trao đổi trực tiếp”, chị than phiền.

Theo chị Hải, các trung tâm du học muốn vào trường đưa tờ rơi phải có sự đồng ý của nhà trường. Trung tâm du học muốn có điện thoại, email của phụ huynh cũng phải qua trường hoặc giáo viên chủ nhiệm. Như vậy, họ có thể sẽ có “phần trăm”. Ngoài ra, theo tìm hiểu của gia đình, cùng một khóa học tại Canada, nếu qua công ty du học tại Việt Nam chị sẽ phải bỏ hơn 120 triệu đồng. Nhưng gia đình trực tiếp xác minh thông tin tại nơi du học, không qua môi giới, thì tổng mức phí chỉ là 100 triệu đồng.

Coi chừng “xôi hỏng, bỏng không”

Nhìn nhận về “cơn sốt” du học hè, TS Vũ Thu Hương, ĐH Sư phạm Hà Nội, cho rằng không có chuyện vài tuần học sinh nói được tiếng Anh như người bản địa, mà cần phải mất nhiều tháng mới cải thiện được khả năng ngôn ngữ. Ngoài ra, phụ huynh cho con du học hè cần chuẩn bị cho con các kỹ năng sống như: Kỹ năng đi xe buýt, xưng hô với những người xung quanh, sắp xếp thời gian, chi tiêu…

Bà Dương Trà Mi, Giám đốc đào tạo EQuest Junior cho rằng nhận thức của phụ huynh về những khóa du học tại nước ngoài chưa thật đầy đủ. Bà từng gặp một trường hợp phụ huynh tìm đến một trung tâm tư vấn du học gần nhà để đặt mua một khóa du học hè với mong muốn con tự tin hơn, cải thiện bản tính nhút nhát. Tuy nhiên, khi sang đến nước sở tại, cô bé đó đã không thích nghi được: Tiếng Anh không giao tiếp được, bị áp lực dẫn đến tình trạng không ăn, không uống và có dấu hiệu stress. Chỉ 4 ngày đầu tiên của khóa học, cha mẹ cô bé buộc phải bay sang đón con về.

Theo các chuyên gia giáo dục, các bậc phụ huynh cần lựa chọn các đơn vị uy tín trong việc tổ chức các khóa du học; đồng thời cần tìm hiểu cả đơn vị ở nước sở tại mà trung tâm đó liên kết. Thậm chí, phụ huynh nên “phỏng vấn” trực tiếp đơn vị liên kết ở nước ngoài, tiếp cận những thông tin từ nước ngoài không phải là dễ nhưng nếu dụng công, phụ huynh hoàn toàn có thể có những thông tin này. Điều quan trọng nữa là với những học sinh độ tuổi từ lớp 6 - 9, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm đến cá tính, sở trường của con. Không nên vì sự mong muốn của mình mà áp đặt, khiến con trẻ buộc phải du học hè.
Lê Vân
“Nở rộ” các khóa học hè - Bài 1
“Nở rộ” các khóa học hè - Bài 1

Cứ mỗi dịp nghỉ hè, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố lại đôn đáo tìm các khóa học về kỹ năng sống, nghệ thuật, kỳ học quân đội, du học... cho con em mình. Năm nay, các khóa học hè có phần sôi động và quá tải hơn hẳn mọi năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN