Ninh Thuận: Cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trong mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, sáng 15/11, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Huệ Khải có công văn yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chủ động liên hệ với địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh cho con em nghỉ học từ ngày 15/11; đồng thời đón học sinh về nhà đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chú thích ảnh
Nhiều trường học ở huyện Thuận Nam cho học sinh nghỉ học do mưa lũ. 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận cũng yêu cầu lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để có biện pháp ứng phó, phòng, chống mưa lũ theo quy định.

Các đơn vị khẩn trương thành lập các tổ công tác, cử cán bộ chủ chốt đến các điểm trường xung yếu để kiểm tra, đôn đốc phòng, chống mưa lũ; đặc biệt đối với các vùng có nhiều sông, suối, địa bàn phức tạp có nguy cơ xảy ra lũ lụt và sạt lở đất, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng trũng thấp. Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất của đơn vị và có biện pháp bảo vệ, phòng tránh thiệt hại hiệu quả. Đặc biệt, các công trình đang xây dựng dở dang, chú ý đến các phòng thí nghiệm, phòng máy vi tính, phòng học bộ môn, phòng thực hành; qua đó có biện pháp di dời ngay các thiết bị dạy học, thư viện... đến những nơi an toàn, tránh ngập nước.

Theo báo cáo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Thuận, trong 12 giờ qua, khu vực tỉnh Ninh Thuận có mưa vừa, có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 20 - 70mm. Tại Trạm Ninh Hải, lượng mưa trên 140mm; tại Công Hải (huyện Thuận Bắc) mưa trên 132mm.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực tỉnh Ninh Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa có thể phổ biến từ 40 - 80mm/24 giờ. Các huyện như Thuận Bắc, Bác Ái, Ninh Sơn, có nơi trên 100mm/24 giờ, nguy cơ sạt lở đất đá rất cao.

Tính đến 11 giờ ngày 15/11, nhiều địa phương ở tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra tình trạng ngập lụt; đặc biệt là trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, ảnh hưởng lớn đến vấn đề lưu thông; nước tràn vào nhà dân gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)
Mưa lũ làm 3 người mất tích cùng nhiều thiệt hại tại các địa phương
Mưa lũ làm 3 người mất tích cùng nhiều thiệt hại tại các địa phương

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lớn kèm dông lốc từ ngày 12-15/11 đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN