Những hình ảnh thân thương trước môn thi đầu tiên

Sáng nay (22/6), cùng với trên 866.000 thí sinh của cả nước, trên 71.400 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh đã bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức tại các điểm thi, thí sinh có mặt rất sớm. Do năm nay các thí sinh được thi tại các điểm thi gần nhà nên không có tình trạng thí sinh đến trễ và tại các điểm thi đều có lực lượng sinh viên tình nguyện, cảnh sát giao thông hỗ trợ nên không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Thời tiết sáng nay ở TP Hồ Chí Minh cũng dịu mát, thuận tiện cho các thí sinh làm bài.


Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn đã đến thanh tra công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại một số điểm thi tại TP Hồ Chí Minh.

Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP Hồ Chí Minh kiểm tra tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3).

Ông Hà Hữu Phúc cho biết, do có sự chỉ đạo sát sao từ Bộ Giáo dục và Đạo tạo, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị tại địa phương nên mọi điều kiện cho kỳ thi được thực hiện đảm bảo rất tốt, nghiêm túc và đúng quy chế.


Ông Hà Hữu Phúc cũng đề nghị các giám thị coi thi khi xảy ra bất kỳ sự cố nào cũng lập tức báo cáo cho Trưởng điểm thi để có phương án xử lý kịp thời. Trong trường hợp sự cố xảy ra các điểm thi không xử lý ngay được thì Trưởng điểm thi cần báo cáo nhanh về lãnh đạo cấp trên để kịp thời giải quyết, đảm bảo kỳ thi diễn ra thông suốt, an toàn.

Thí sinh chuẩn bị bước vào phòng thi.

Điểm mới của kỳ thi năm nay là hầu hết các môn đều thi theo hình thức trắc nghiệm với hình thức thi trắc nghiệm có nhiều ưu điểm như rút ngắn được thời gian thi không tạo mệt mỏi cho thí sinh, đồng thời việc chấm thi cũng đảm tính khách quan, chính xác và nhanh chóng.


Năm nay, TP Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng thí sinh đông nhất với trên 71.400 thí sinh dự thi tại 114 điểm thi, khoảng 3.000 phòng thi. Trong đó có gần 3.200 thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp (chiếm 4,7%); số thí sinh đã tốt nghiệp và thi để xét tuyển đại học, cao đẳng là hơn 5.600 thí sinh (chiếm hơn 7,5%); số thí sinh dự thi để vừa xét tốt nghiệp và cao đẳng là gần 62.600 thí sinh (chiếm hơn 87%). Số thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên chiếm trên 66%, số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học xã hội chiếm gần 34%.


Sáng nay, các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, đây cũng là môn thi duy nhất với hình thức thi tự luận. Một số hình ảnh thí sinh trong buổi thi sáng nay:

Dặn dò con trước lúc vào phòng thi

Những cử chỉ ấu yếm của phụ huynh trước khi đưa con đến điểm thi.

Trước điểm thi luôn có một đội tiếp sức mùa thi hướng dấn phụ huynh, thí sinh và chào đón thí sinh với những lời chúc " thi tốt".

Tranh thủ ôn bài trước khi vào môn thi đầu tiên.

Trong khi các bạn căng thẳng xem bài trước khi vào phòng thi, thì thí sinh này lại thảnh thơi ngồi vẽ tranh hoạt hình. Thí sinh này chia sẻ: Do được học bổng du học ở Nhật Bản chỉ lấy điểm để xét tốt nghiệp nên em không quá căng thẳng khi đi thi.

 

Đan Phương/Báo Tin Tức
Các thí sinh tốt nghiệp THPT quốc gia bắt đầu thi tự luận Ngữ văn
Các thí sinh tốt nghiệp THPT quốc gia bắt đầu thi tự luận Ngữ văn

Sáng nay, 22/6, khoảng 866.000 thí sinh của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, chính thức bước vào môn thi đầu tiên: môn Ngữ văn, với hình thức thi tự luận, trong thời gian 120 phút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN