Nghịch lý thừa trường, thừa lớp

Tại huyện Vĩnh Hưng - huyện vùng sâu, vùng xa thuộc vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An, tình trạng thừa trường, thừa lớp phải chuyển đổi công năng gây lãng phí tiền của, khiến người dân bức xúc.

 

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Hưng, đã có 5 điểm trường tại các xã Thái Bình Trung, Tuyên Bình, Hưng Điền A và Thái Trị đề nghị được chuyển đổi công năng vì không có học sinh. Điểm trường Bình Tứ (xã Hưng Điền A) có 5 phòng học được xây dựng kiên cố, được đưa vào sử dụng từ năm 2000 đến năm 2007. Tuy nhiên, hiện điểm trường này bỏ trống vì học sinh khối trung học cơ sở chuyển sang trường mới, còn học sinh khối tiểu học không đủ mở lớp. Tương tự, điểm trường Thái Vĩnh (xã Thái Trị) cũng bỏ trống do cầu Thái Vĩnh được xây dựng nối liền 2 bờ kênh nên tất cả học sinh Thái Vĩnh sang học trường ở Thái Trị. Trường trung học cơ sở Hưng Điền A được xây dựng với 20 phòng học nhưng chỉ sử dụng 12 phòng còn 8 phòng bỏ trống gần 4 năm nay.

 

Ông Lưu Phước Quang - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Hưng cho biết: Có tình trạng trên là do đầu tư dàn trải, không dự đoán sát tình hình dẫn đến tình trạng sử dụng nguồn vốn đầu tư cho giáo dục không đúng mục đích. Ngành giáo dục khi đầu tư xây dựng lại thiếu sự khảo sát, điều tra độ tuổi, số trẻ ở từng cấp học trên địa bàn nên không dự đoán được trẻ em đến lớp. Địa điểm xây dựng trường không tập trung ở khu dân cư.

 

Điều nghịch lý là trong khi huyện Vĩnh Hưng thừa trường, thừa lớp phải chuyển đổi công năng thì các huyện khác nằm trong vùng Đồng Tháp Mười như Tân Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh lại thiếu trường, thiếu lớp, phải tổ chức học 3 ca.

 

Thanh Tuấn

Sơn La còn nhiều phòng học tạm
Sơn La còn nhiều phòng học tạm

Giai đoạn 2008 - 2013, việc triển khai Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, cơ sở vật chất cho các trường học ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, đã được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN