Ngày hội toán học 'Mùa toán- từ những chiều ẩn giấu'

Ngày 13/8, Ngày hội toán học mở năm 2017 với chủ đề “Mùa toán – từ những chiều ẩn giấu” đã diễn ra tại ĐH Bách khoa Hà Nội.


Đây là năm thứ 3 Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức Ngày hội Toán học mở tập trung nhiều hơn những cách tiếp cận với toán học, từ ứng dụng của toán tới mối quan hệ với nghệ thuật, đặc biệt là cảm xúc với toán học nói chung.


Ngày hội thu hút được sự tham gia và đón nhận của hàng ngàn học sinh, phụ huynh, các nhà toán học, các nhóm đối tượng từ hơn 20 tỉnh, thành trên cả nước


Tại ngày hội đã diễn ra Hội thảo về giáo dục toán học với chủ đề “Toán học không xa cách”.


Ngày hội đưa ra 8 nhóm hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh với các chủ đề: “Đo thế giới” (Học viện sáng tạo S3); “Chạm vạn vật” (Trung tâm toán tư duy POMATH); “Mê cung Math-go-round” (CLB Học toán cùng Jenny và ISkool Academy); “Landlords and Investors” (UberMath); “Toán học và Nghệ thuật” (Sputnik Education); “Cinderella ở Xứ Toán” (TS Djordje Baralic- nghiên cứu viên đang làm việc tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán); “Vườn toán” (Nhóm toán tin MaSSP); “Thử thách toán học” (Trung tâm Toán và khoa học Hexagon).


Nhiều trò chơi thu hút được lứa tuổi học sinh THCS, THPT tham gia.


Nhiều học sinh ở lứa tuổi tiểu học cũng háo hức với các hoạt động tại ngày hội.



Ngày hội Toán học mở còn có góc chơi cho độ tuổi nhỏ nhất là mẫu giáo.


Chùm ảnh: Lê Vân/ Báo Tin Tức
 Trao gần 10 tỷ đồng thưởng công trình toán học 2016 và học bổng Toán năm học 2016 – 2017
Trao gần 10 tỷ đồng thưởng công trình toán học 2016 và học bổng Toán năm học 2016 – 2017

Chiều 12/8, Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 – 2020 đã trao gần 10 tỷ đồng thưởng 85 công trình toán học tiêu biểu năm 2016 và trao thưởng và cấp học bổng cho 185 sinh viên, 297 học sinh giỏi toán năm học 2016 – 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN