Ngành giáo dục Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn năm 2024  

Ngày 11/3, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngành Giáo dục Thủ đô sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2024 như kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 70 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (1954-2024).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin về hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Ảnh: PM

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội,  các hoạt động trọng tâm gồm: Hội khỏe Phù Đổng Thành phố lần thứ X năm 2024 (khai mạc ngày 15/3, tại Cung Thi đấu Điền kinh Hà Nội); Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM (khai mạc ngày 10/4, tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ); Cuộc thi Sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi (diễn ra từ tháng 1 đến tháng 11/2024)…

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng tổ chức trưng bày kỷ niệm 70 năm thành lập ngành GD&ĐT Thủ đô (từ tháng 8 đến tháng 11 tại Phòng truyền thống - Sở GD&ĐT); Liên hoan hành khúc học sinh Thủ đô năm 2024 (từ tháng 10, tại Khu vực hồ Hoàn Kiếm).

Nhân dịp này, Hà Nội dự kiến gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô (1954-2024) tại các tại đơn vị trường học. Cùng với đó là Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành GD&ĐT Thủ đô (1954 - 2024) và 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024). Đồng thời, Hà Nội sẽ tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2024.  

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động cụ thể như: Ngày Hội văn hóa, thể thao cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT Thủ đô năm 2024 cấp Thành phố; Đẩy mạnh Cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh khó khăn”; Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ VIII, năm 2024 cấp Thành phố; Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2024.

Bên cạnh các hoạt động trên, còn có các hoạt động của các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội tại các quận, huyện, thị xã. Ở các cơ sở giáo dục trực thuộc sở, Phòng GD&ĐT các quận huyện, thị xã cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động tặng quà, thăm hỏi tới các đối tượng chính sách, cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nghỉ hưu, cá nhân tiêu biểu, gia đình thuộc diện hoàn cảnh khó khăn...

Các hoạt động được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô và truyền thống hiếu học của giáo dục và đào tạo Thủ đô gắn với lịch sử, truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của Thăng Long - Hà Nội.

Thông qua các hoạt động, ngành giáo dục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển” đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng ngày kỷ niệm lớn, sự kiện quan trọng năm 2024.

Các hoạt động cũng nhằm tri ân, tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, khơi dậy tinh thần “hết lòng vì học sinh thân yêu,” thúc đẩy toàn bộ đội ngũ nhà giáo và toàn ngành hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ cao cả trong sự nghiệp “trồng người".  Đồng thời, ghi nhận, tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân đối với ngành GD&ĐT Thủ đô.

Lê Vân/Báo Tin tức
Ngành Giáo dục Hà Nội hỗ trợ giáo viên khó khăn dịp Tết
Ngành Giáo dục Hà Nội hỗ trợ giáo viên khó khăn dịp Tết

Đón Tết Giáp Thìn 2024, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung chăm lo đời sống giáo viên và học sinh, đặc biệt quan tâm tới giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên diện chính sách và học sinh là con cán bộ, giáo viên, nhân viên khối trực thuộc vượt khó học giỏi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN