Lễ khai giảng diễn ra gọn, ý nghĩa cho một năm học mới

Sáng ngày 5/9, các trường học tại Hà Nội đã khai giảng năm học mới 2017-2018. Lễ khai giảng diễn ra nhanh gọn, không quá 1 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút.

Theo hiệu trưởng trường tiểu học Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) Đỗ Thị Vẻ, năm học 2017-2018, trường có hơn 2.000 học sinh, với 35 lớp học. Nhà trường tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, tạo niềm hứng khởi cho học sinh bước vào năm học mới.

Từ 7 giờ sáng, học sinh đã tập trung tại trường để chuẩn bị khai giảng.

Trước đó, Phòng Giáo dục Đào tạo Cầu Giấy đã có công văn số 268/PGD-VP quán triệt đến hiệu trưởng các trường thực hiện thời gian khai giảng theo quy định chỉ gói gọn trong 1 tiếng đồng hồ; không lồng ghép các nội dung khác hướng dẫn vào trong lễ khai giảng.

Niềm vui của em học sinh lớp 1 lần đầu đến trường khai giảng năm học mới.

Năm học 2017-2018, trường tiểu học Nghĩa Đô đón chào hơn 400 học sinh vào lớp 1.

Niềm vui của học sinh lớp lớn đón chào năm học mới.

Phần nghi lễ diễn ra nhanh gọn. Sau phần chào cờ, đọc thư chào mừng năm học mới của Chủ tịch nước là tuyên bố và đánh trống khai giảng năm học mới của cô hiệu trưởng nhà trường.

Phần hội là màn nhảy khiêu vũ và biểu diễn ca múa nhạc của học sinh nhà trường.

Ấn tượng nhất trong phần hội là màn biểu diễn của cô trò trường tiểu học Nghĩa Đô.

Ông Phạm Ngọc Anh, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD ĐT) quận Cầu Giấy cho biết: Năm học 2017-2018, quận có 89 trường với 65.773 học sinh. Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho các trường bước vào năm học mới, quận Cầu Giấy khánh thành 4 trường học mới là những công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận, kinh phí xây dựng gần 750 tỷ đồng; đồng thời tiến hành cải tạo sửa chữa 11 trường học. Trong dịp này, quận Cầu Giấy tổ chức 15 đoàn gồm lãnh đạo quận, trưởng các ban ngành về dự khai giảng tại các nhà trường.

Clip lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học Nghĩa Đô:


Xuân Cường/Báo Tin Tức
Lễ khai giảng năm học mới ngắn gọn nhưng vừa có 'lễ' vừa có 'hội'
Lễ khai giảng năm học mới ngắn gọn nhưng vừa có 'lễ' vừa có 'hội'

Ngày mai (5/9), hơn 1,6 triệu học sinh của TP Hồ Chí Minh sẽ hân hoan tham dự buổi lễ Khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Trong buổi lễ khai giảng năm nay, học sinh sẽ không phải nghe báo cáo thành tích trong bài diễn văn khai giảng của nhà trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN