Không đi học thêm vẫn đỗ thủ khoa 3 khối thi

Với 45,3 điểm ở 5 môn thi, cậu học trò Trần Bùi Xuân Dự, học sinh lớp 12B1 trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình) đã đỗ thủ khoa cả 3 khối thi tại cụm thi Mỏ địa chất. Dự cho biết, em không hề đi học thêm, sau khi được các thầy cô hướng dẫn, em thường tự học, tìm hiểu thêm thông tin trên internet.

Những ngày này, gia đình học sinh Trần Bùi Xuân Dự (Kim Sơn, Ninh Bình) luôn ngập tràn niềm vui và những lời chúc mừng từ người thân, hàng xóm, ai cũng tự hào về thành tích mà cậu học trò này vừa “gặt hái” được trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua. Với số điểm của 5 môn thi, không có môn nào dưới 8 điểm: Toán 9,75; văn 8,25; tiếng Anh: 8,43; lý 9,4; hóa 9,2; Dự đã đạt kết quả cao nhất tại cụm thi Mỏ địa chất. Đây không chỉ là niềm tự hào của ngôi trường Kim Sơn A nơi Dự học tập mà đã trở thành niềm tự hào của cả một vùng quê.

Thủ khoa Trần Bùi Xuân Dự.

Ngày đi thi, vì điểm thi trên thành phố cách nhà gần 20 km, hôm đó, cả bố mẹ Dự đều bận nên chỉ có anh họ chở đi thi và tìm chỗ ở trọ giùm. Tuy không có bố mẹ đứng ngoài chờ đợi và ở bên để lo lắng sau mỗi buổi thi như nhiều bạn khác, nhưng nhờ ôn luyện cẩn thận, sau mỗi bài thi có thể dựa vào đáp án và tự chấm thấy “hòm hòm” nên Dự luôn giữ được tinh thần tự tin.

“Trước khi thi, em chỉ dám hy vọng sẽ vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất có thể, nhưng khi nhận được kết quả thì không chỉ gia đình mà ngay cả em cũng hết sức bất ngờ. Bất ngờ nhất là điểm môn Văn vì ở trường em thường chỉ được điểm khá”, Dự vui vẻ kể.

Có lẽ người vui nhất là mẹ của em. “Hôm biết kết quả thi của cháu, cả nhà tôi mừng quá không ai ngủ được. Từ nhỏ, thấy cháu ngoan và chăm chỉ, tôi luôn hy vọng lớn lên, cháu sẽ trở thành người thành đạt, có ích cho xã hội”, chị Bùi Thị Tú, mẹ của Dự xúc động cho biết.

Sinh ra trong gia đình bố là lái xe khách nên ít có thời gian ở nhà, mẹ là giáo viên tiểu học, ngoài giờ dạy còn phải quán xuyến nhiều việc, nên Dự luôn có tinh thần tự giác học tập, chưa bao giờ khiến bố mẹ phải phiền lòng. Đáng nể là từ năm lớp 5, Dự đã giành được Huy chương đồng quốc gia môn giải toán trên internet; đặc biệt Dự đã giành Huy chương vàng và Huy chương đồng ở môn thi này vào năm lớp 11 và 12. Trong suốt 12 năm học, Dự luôn là học sinh giỏi toàn diện.

Dự tâm sự: “Động lực học tập của em xuất phát từ gia đình với ước mong của bố mẹ là cố gắng làm việc để tạo điều kiện cho con cái được học hành thành đạt”.

Chia sẻ về phương pháp học đều các môn học, chàng thủ khoa cho biết, bất cứ môn học nào Dự cũng không dám coi nhẹ. Đặc biệt, Dự không học theo kiểu gò ép, triền miên mà tập trung học khi cảm thấy tinh thần thoải mái để đạt hiệu quả học tập cao nhất. Dự luôn cố gắng để giải quyết các bài tập một cách tốt nhất ngay trong thời gian ở trên lớp.

“Ngoài thời gian học ở trường, em chưa từng đi học thêm môn nào, ngoài môn tiếng Anh em có học thêm vào kỳ II năm lớp 12 để tăng cường các kỹ năng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Em nghĩ, chỉ cần học hiệu quả ở trường và có kỹ năng tự đọc tài liệu là đủ. Được các thầy cô tận tình hướng dẫn phương pháp học, em luôn dành thời gian để tự học qua các tài liệu trên mạng nên cũng không mấy khó khăn khi giải quyết các bài tập trên lớp”, Dự chia sẻ.

Đặc biệt, Dự luôn coi internet là kho kiến thức vô cùng quý giá nếu biết tận dụng. Dự cho biết, ở đó, em dễ dàng tìm được những bài tập hay hoặc nhiều cách giải cho một bài tập khó. Từ đó, có thể tìm ra được cách giải hay nhất hoặc cùng chia sẻ những phương pháp học với nhiều người.

Là giáo viên chủ nhiệm của Dự suốt 3 năm học, cũng là giáo viên dạy môn Toán, thầy Đinh Cao Thượng, Trường THPT Kim Sơn A cho biết: Trong các môn học, Dự luôn thể hiện là một học sinh rất thông minh, nhanh nhạy, nhất là môn Toán, em luôn đạt kết quả cao và là niềm tự hào của đội tuyển Toán của trường. Sau khi biết em thi đạt kết quả cao tại kỳ thi THPT Quốc gia, thầy cô ai cũng vui mừng và tin tưởng Dự sẽ còn phát triển tốt hơn nữa.

Nói về dự định trong thời gian tới, Dự cho biết, sẽ nộp hồ sơ vào Đại học Ngoại thương và sẽ chọn ngành Kinh tế đối ngoại. Mục tiêu phấn đấu của em là sẽ học thật tốt ngoại ngữ và cố gắng giành học bổng du học để sau này, có thể tìm được một công việc thật tốt, giúp đỡ bố mẹ và đóng góp cho quê hương.
Bài và ảnh: Tạ Nguyên
Xét tuyển đặc cách bác sỹ nội trú và thủ khoa xuất sắc
Xét tuyển đặc cách bác sỹ nội trú và thủ khoa xuất sắc

UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch xét tuyển đặc cách bác sĩ nội trú bệnh viện và thủ khoa xuất sắc vào viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN