Khơi dậy tư duy sáng tạo trong học sinh Thành phồ Hồ Chí Minh

Chiều 4/6, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố đã tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần XII - năm 2017.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 20 giải Khuyến khích ở ba bảng thuộc ba khối học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Ở bảng học sinh Tiểu học, giải Nhất thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Trân, Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Võ Ngọc Lan, Trường Tiểu học Bình Mỹ (huyện Cần Giờ) với mô hình Áo phao cứu sinh.

Ở bảng học sinh Trung học cơ sở không có giải Nhất, giải Nhì thuộc về nhóm tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Ngọc Thiên Phúc, Nguyễn Thị Phương Uyên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Phú (quận 11) với mô hình Hộp điện phân đa năng.

Ở bảng học sinh Trung học phổ thông, giải Nhất thuộc về nhóm tác giả: Dương Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong (quận 5) với mô hình Thiết bị cảnh báo sớm cơn co giật động kinh.

Được triển khai từ tháng 2-6/2017, cuộc thi thu hút sự tham gia của hơn 200 thí sinh với 110 sản phẩm dự thi. Cuộc thi được chia làm ba bảng thi: học sinh Tiểu học (bảng A), học sinh Trung học cơ sở (bản B) và học sinh Trung học phổ thông (bảng C). Các tiêu chí chấm điểm của cuộc thi gồm sáng tạo, nội dung, thuyết trình và kỹ năng.

Sản phẩm tham dự cuộc thi là các mô hình, giải pháp kỹ thuật về các lĩnh vực như dụng cụ học tập; dụng cụ lao động sản xuất; dụng cụ sinh hoạt hằng ngày; đồ chơi trẻ em và đồ dùng giải trí; bảo vệ môi trường và các vấn đề biến đổi khí hậu; cải thiện tình hình giao thông; cải thiện tình hình ngập nước, bảo vệ nguồn nước…


Theo Ban tổ chức, các sản phẩm dự thi năm nay khá phong phú, độc đáo và gần gũi. Trong đó, thí sinh ở bảng A dự thi với những mô hình thiết kế, sản phẩm tái chế ra các đồ dùng học tập, vui chơi giải trí; thí sinh ở bảng B có các mô hình về cuộc sống xung quanh, các thiết bị phục vụ cuộc sống, sinh hoạt, học tập; thí sinh ở bảng C đã biết áp dụng các kiến thức vật lý, hóa học, kỹ thuật để sáng tạo các sản phẩm.

Cuộc thi này góp phần khơi dậy và phát huy khả năng tư duy, trau dồi nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, đẩy mạnh phong trào học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong thanh thiếu nhi thành phố. Từ kết quả, sản phẩm của cuộc thi đã thúc đẩy việc ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm sáng tạo vào thực tiễn đời sống. Các sản phẩm tiêu biểu tại cuộc thi sẽ được tuyển chọn, hoàn thiện để tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần XII năm 2017.
 
Thu Hoài (TTXVN)
Đội LH - Lightning vô địch cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam
Đội LH - Lightning vô địch cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam

Sau 5 tối thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tối 14/5, tại thành phố Ninh Bình, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức bế mạc vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam năm 2017 (Robocon 2017) với chủ đề "Chinh phục đĩa bay".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN