Khởi công xây dựng mới 2 điểm trường ở Cao nguyên đá Đồng Văn

Trong 2 ngày 18 và 19/8, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã khởi công xây dựng 2 điểm trường tại các huyện Yên Minh và Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Hai công trình trường học được Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tài trợ gồm: Điểm trường Tiểu học thôn Hồng Ngài A, xã Sủng Thài thuộc huyện Yên Minh; điểm trường Mầm non thôn Nia Do, xã Giàng Chu Phìn thuộc huyện Mèo Vạc. Hai công trình có tổng mức đầu tư trên 2,5 tỷ đồng, bao gồm 6 lớp học mới với các trang thiết bị đầy đủ, nhà bếp, nhà vệ sinh đạt chuẩn cùng với hệ thống cung cấp nước sạch, sân chơi, hàng rào, công trường và bờ kè kiên cố chống sạt lở núi cho 118 em học sinh tại 2 trường trên. Đây là hai công trình nằm trong khuôn khổ chương trình “Cùng xây tương lai” năm 2016 do Prudential Việt Nam với sự điều phối và thực hiện của tổ chức Plan International Việt Nam.


Khởi công xây dựng điểm trường Mầm non thôn Nia Do, xã Giàng Chu Phìn thuộc huyện Mèo Vạc. Ảnh: Văn Long

Nằm ở miền núi, biên giới cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang hiện vẫn là tỉnh nghèo đặc biệt khó khăn, nhưng 4 huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn vẫn còn rất nhiều xã thuộc chương trình 30a đặc biệt khó khăn của Chính phủ. Xã Sủng Thài thuộc huyện Yên Minh và xã Giàng Chu Phìn thuộc huyện Mèo Vạc là hai xã có trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 70%. Trong điều kiện kinh tế của tỉnh eo hẹp nên cơ sở trường lớp cho học sinh nơi đây vẫn còn chưa được xây dựng. Các lớp học đều được đắp từ bùn đất cách đây hơn chục năm có nguy cơ sập khi mưa to, gió lớn, lũ quét bất cứ lúc nào.


Thay mặt lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Prudential Việt Nam và tổ chức Plan trong việc hỗ trợ xây dựng điểm trường tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh. UBND huyện Mèo Vạc nói riêng và các huyện ở Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung mong muốn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm xây dựng các điểm trường, lớp học, quan tâm hơn nữa tới các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới của Hà Giang nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa sự nghiệp giáo dục - đào tạo ở một tỉnh biên giới cực Bắc của Tổ quốc.

Minh Tâm
Vietjet đóng góp xây dựng hạ tầng Tây Nguyên
Vietjet đóng góp xây dựng hạ tầng Tây Nguyên

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm (2010 – 2015) công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải Tây Nguyên được tổ chức tại Gia Lai ngày 27/11, Vietjet đã vinh dự được tặng bằng khen vì những đóng góp tích cực xây dựng hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải của vùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN