Hơn 62.000 học sinh vùng lũ trở lại trường

Ngày 14/11, hơn 62.000 học sinh vùng lũ thuộc các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ và Thủ Thừa của tỉnh Long An đã trở lại trường.

Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) Long An: đợt lũ lụt năm nay trong toàn tỉnh có 212 điểm trường bị ảnh hưởng, 248 phòng học bị ngập nước, 112 phòng bị sập, cuốn trôi và hư hỏng, hơn 297 sân trường, hàng rào, nhà vệ sinh bị ngập, 240 bàn ghế hư hỏng; ước tính tổng thiệt hại gần 25 tỉ đồng.


Lũ tại huyện đầu nguồn Tân Hưng của Long An. Ảnh: Tràng Dương/TTXVN

Hiện nay, Sở GD-ĐT Long An đã yêu cầu các trường tập trung cán bộ giáo viên, tổ chức làm vệ sinh trường lớp, tu sửa phòng học, nhà ở giáo viên và các trang thiết bị giảng dạy; chỉ đạo hiệu trưởng các trường thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể theo dõi việc vận động học sinh ra lớp, không để học sinh bỏ học sau lũ, nhanh chóng ổn định biên chế lớp ở các trường. Đồng thời, các trường tổ chức phụ đạo cho học sinh để bù lại chương trình đã nghỉ thời gian qua.

Được biết, hiện mực nước lũ đang xuống nhanh nhưng vẫn còn ở mức cao, Sở GD-ĐT tỉnh yêu cầu hiệu trưởng các trường và Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh có kế hoạch tổ chức đưa-đón, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường, tuyệt đối không để trường hợp đáng tiếc xảy ra./.




Thanh Bình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN