Học viện Báo chí và Tuyên truyền khai giảng năm học 2022-2023

Sáng 19/10, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023, chào mừng tân sinh viên khóa 42 chính quy tập trung tựu trường.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Lễ khai giảng có sự tham dự của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Phát biểu khai giảng năm học mới, Phó Giáo sư,Tiến sỹ Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, Học viện hiện đang tổ chức đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 41 ngành/chuyên ngành (trong đó có 5 chương trình chất lượng cao, 1 chương trình liên kết đào tạo với Đại học Middlesex của Vương quốc Anh) với hơn 2.400 sinh viên/năm; đào tạo trình độ thạc sỹ 20 ngành/chuyên ngành với 450 - 550 học viên/năm; đào tạo 7 ngành trình độ tiến sỹ với 30-50 nghiên cứu sinh/năm.

Học viện đã mở được hơn 400 lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, báo chí, xuất bản, quan hệ công chúng và quảng cáo, ngoại ngữ, tin học..., với hơn mười ngàn lượt học viên. Học viện hiện có 30 đơn vị trực thuộc, trong đó có 11 đơn vị chức năng và 19 đơn vị giảng dạy, nghiên cứu, thông tin, xuất bản.

Chú thích ảnh
PGS,TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu khai giảng năm học mới. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Giáo sư,Tiến sỹ Phạm Minh Sơn nhấn mạnh, Học viện đã có những bước đổi mới quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng, kết hợp giảng dạy trực tiếp và trực tuyến; kết hợp lý thuyết với thực hành, thực tế kinh tế - chính trị - xã hội. Toàn bộ chương trình công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện được hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra và đảm bảo chất lượng, hiệu quả tốt. Học viện đã rà soát, cập nhật, đổi mới, hoàn thiện các chương trình đào tạo đại học, sau đại học phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ; xây dựng chuẩn đầu ra về tri thức, kỹ năng, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn xã hội.

Trong năm học mới 2022 - 2023, toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên Nhà trường nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ mới với các giá trị cốt lõi: "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, chất lượng và cống hiến".

Chào mừng các tân sinh viên khóa 42 chính quy tập trung, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, khóa có 42 lớp đại học chính quy tập trung theo hệ thống đào tạo tín chỉ, với 2004 sinh viên theo học, trong đó có 2 sinh viên Lào. Để các tân sinh viên có sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào bậc học mới, Học viện đã dành 2 tuần sinh hoạt đầu khóa để hướng dẫn cho các em về phương pháp học đại học, trong đó chú trọng kỹ năng học, nhất là học ngoại ngữ; trang bị cho các em kiến thức giáo dục pháp luật; kỹ năng sinh hoạt, học tập trong môi trường đại học.

Biểu dương và ghi nhận những thành tích của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cũng như việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định đây là một mốc son chói lọi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ chất lượng cao của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, truyền thông và các lĩnh vực trọng yếu khác.

Định hướng hoạt động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong thời gian tới, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng lưu ý Học viện cần chủ động hơn nữa trong công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và các mặt công tác khác; bám sát chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế và các thế mạnh sẵn có để có chiến lược phát triển, tạo sự đột phá trong các mặt công tác.

Học viện tiếp tục đảm bảo tính hệ thống, nhất quán, đồng bộ trong tổ chức bộ máy, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền; sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đối với các khoa, các bộ môn.

Chú thích ảnh
Tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ khai giảng. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần coi trọng hai yếu tố chất lượng và hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng các cấp; trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, kịp thời cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, truyền thông; xứng tầm cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Trường Đảng và vai trò của trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Qua đó, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Chúc mừng các tân sinh viên khóa 42 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tựu trường, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng các sinh viên sẽ phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, kế tục truyền thống vẻ vang của Nhà trường, nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ, nỗ lực, cố gắng vươn lên, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới này và trong cả quá trình học tập.

Tại Lễ khai giảng, lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trao giấy khen, phần thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên Việt Nam, sinh viên Lào có thành tích trong học tập, rèn luyện năm học 2021 – 2022 và sinh viên thủ khoa xét tuyển đại học năm 2022.

Việt Đức (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Chiều 18/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN