Học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8

Sau dịp nghỉ hè này, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8 tới đây, muộn nhất vào ngày 25/8.


Học sinh lớp 1 bỡ ngỡ và háo hức với thầy cô và bạn mới khi nhập học. Ảnh: Internet


Các mốc thời gian đáng lưu ý được Bộ GD – ĐT ghi rõ:


Cụ thể, tổ chức khai giảng được tổ chức vào tuần cuối tháng 8 và tuần đầu tháng 9. Bộ cũng khuyến khích các nhà trường tổ chức khai giảng vào ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9.


Năm học sẽ được kết thúc trước ngày 31/5/2015.


Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở thực hiện trước ngày 15/6/2015.


Trước ngày 31/7/2015 phải hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10.


Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2014-2015 sẽ vẫn diễn ra vào các ngày 2, 3 và 4/6 như mọi năm.


Đồng thời, Bộ quy định thời gian học phải đảm bảo số tuần thực học ít nhất ở bậc mầm non và tiểu học là 35 tuần, trung học cơ sở và trung học phổ thông là 37 tuần. Với giáo dục thường xuyên, thời gian thực học ít nhất là 32 tuần.


Như mọi năm, thực hiện việc phân cấp quản lý, kế hoạch thời gian năm học cụ thể ở từng địa phương do chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định. Các địa phương phải chủ động cho học sinh nghỉ học và kéo dài năm học, bố trí học bù trong trường hợp đặc biệt như thiên tai, thời tiết khắc nghiệt.


Lê Vân

Thanh tra việc thu chi, dạy thêm đầu năm học
Thanh tra việc thu chi, dạy thêm đầu năm học

Từ ngày 17 đến 25/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lập 20 đoàn thanh kiểm tra về việc thực hiện các khoản thu, chi và hoạt động quản lý dạy thêm, học thêm đầu năm học 2013- 2014 của các trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN