Học sinh miền núi mơ hồ thông tin xét tuyển diện 30a

Quy định mới về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay là hiệu trưởng các trường có quyền xem xét, quyết định xét tuyển cho các thí sinh là người dân tộc thiểu số thuộc 62 huyện nghèo vào học tại trường. Ở Nghệ An có 3 huyện nghèo được hưởng lợi từ chương trình 30a của Chính phủ là Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong với 1.336 học sinh lớp 12. Quy định là vậy, hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cũng đã cận kề, song học sinh ở các trường trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên ở 3 huyện nghèo vẫn chưa biết trường nào sẽ tuyển mình.

Học sinh các huyện nghèo miền núi Nghệ An vẫn chưa nắm rõ diện đối tượng được tuyển theo qui định 30a. Ảnh internet

Ông Lương Thanh Nghệ - Hiệu trưởng THPT Dân tộc nội trú huyện Kỳ Sơn, cho biết: “Ngay khi nhận được công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2012, nhà trường đã tiến hành phổ biến, quán triệt và hướng dẫn cụ thể cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng chưa công bố hoặc công bố không rõ ràng có hay không tuyển đối tượng 30a, nên học sinh cũng không biết để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển”.

Đến nay mới chỉ có một số trường công bố chỉ tiêu xét tuyển đối với đối tượng này như Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Lâm nghiệp, Đại học Trà Vinh, Đại học Ngoại thương. Những trường này chỉ dành chỉ tiêu xét tuyển đối với đối tượng trên không quá 1% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường, hoặc chỉ dành cho mỗi huyện không quá 1 chỉ tiêu. Kèm theo đó là yêu cầu khá cao về học lực và hạnh kiểm của thí sinh trong 3 năm học trung học phổ thông. Những thí sinh này phải có học lực khá, giỏi trong 3 năm học trung học phổ thông, trong đó 3 môn tương ứng với 3 môn thi tuyển sinh vào trường, mỗi môn phải đạt điểm 7,0 trở lên và bằng tốt nghiệp cũng phải loại khá, giỏi.

Riêng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đến thời điểm hiện nay mới chỉ có hai trường là Đại học Vinh và Đại học Y khoa Vinh công bố dành chỉ tiêu cho đối tượng 30a. TS. Nguyễn Trọng Tài - Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Vinh cho biết: Đây là chủ trương đúng và riêng đối với Nghệ An, là cơ hội để bù đắp sự thiếu hụt nguồn nhân lực y tế cơ sở, nhất là khu vực miền núi, nên nhà trường thống nhất dành 50 chỉ tiêu để xét tuyển đối tượng này.

Tương tự, trường Đại học Vinh cũng đã công bố trên Website của trường, Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi qua đường dây nóng của sinh viên để thông tin cho học sinh được biết. Để đón nhận sinh viên thuộc diện 30a vào học tại trường, trường Đại học Vinh đã dự trù kinh phí, giao cho các khoa biên soạn chương trình giáo án, đề cương chi tiết cho năm đầu học dự bị trước khi vào chương trình đại học.

Hiện nay, các trường THPT và GDTX các huyện nghèo thuộc diện 30a đang nỗ lực trong công tác ôn thi tốt nghiệp để có kết quả cao nhất, làm tiền đề để các em bước chân vào đại học. Song để đảm bảo quyền lợi xét tuyển cho học sinh thuộc diện 30a, đại diện các trường trung học phổ thông cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với các trường đại học, trường nào tuyển đối tượng trên, tập hợp lại thành danh sách và công bố để các em học sinh được biết để nộp hồ sơ xét tuyển./.

Bích Huệ
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN