Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán năm 2018 bao nhiêu ngày?

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, học sinh các trường từ mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bắt đầu từ ngày 10 - 20/2 (tức từ 25 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Tết Nguyen đán năm nay học sinh được nghỉ Tết khá dài.

Trong đó, học sinh khối Mầm non, Tiểu học được nghỉ 11 ngày liên tục (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật), từ ngày 10 - 20/2/2018 (tức từ 25 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Học sinh khối THCS, THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được nghỉ 10 ngày liên tục (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật), từ ngày 11 - 20/2 (tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường căn cứ vào điều kiện thực tế để quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; đồng thời tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với cán bộ, giáo viên, các gia đình thuộc diện chính sách và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết lành mạnh, tiết kiệm, an toàn. Thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, không tham gia đua xe, cổ vũ trái phép, tránh các tệ nạn xã hội, không vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ hoặc các trò chơi nguy hiểm khác…

Sau kỳ nghỉ Tết, Sở GDDT Hà Nội yêu cầu các đơn vị ổn định ngay nền nếp dạy, học và làm việc.

Tại TP Hồ Chí Minh, học sinh tại địa bàn này được nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 dài ngày hơn học sinh Hà Nội do đặc thù cư dân TPHCM là dân nhập cư nhiều hơn để phụ huynh thuận tiện cho việc đi lại, về quê.. Theo đó, học sinh TP Hồ Chí Minh sẽ nghỉ Tết từ thứ hai 12/2 (ngày 27 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 25/2 (tức mùng 10 tháng Giêng).

Như vậy, tổng số ngày nghỉ tết của các em là 14 ngày. Nhưng do trước đó là 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật nên đối với những trường dạy học 5 ngày/tuần (không tổ chức dạy học thứ Bảy), học sinh sẽ được nghỉ tới 16 ngày.

Theo Văn phòng Bộ Giáo dục Đào tạo (GD - ĐT), chương trình giáo dục cấp phổ thông do sở GD - ĐT xây dựng nên lịch nghỉ ngày lễ, Tết sẽ do sở đề xuất trình UBND các tỉnh phê duyệt. Việc xây dựng dựa trên quy định lịch nghỉ Tết chung do Chính phủ quy định, cụ thể dựa trên lịch nghỉ Tết do Bộ Lao động Thương binh Xã hội công bố. Học sinh mỗi địa phương sẽ có lịch nghỉ Tết Nguyên đán, cụ thể riêng do Sở GD - ĐT các địa phương quy định dựa trên lịch nghỉ Tết Nguyên đán chung.


L.S/Báo Tin tức
Bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên dịp Tết
Bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên dịp Tết

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo; các trường đại học, học viện... về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN