Hà Nội tôn vinh 123 thủ khoa xuất sắc tại Quốc Tử Giám

Tối qua (25/8), tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), trường ĐH đầu tiên của Việt Nam, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương 123 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường ĐH, học viện và 34 thủ khoa đầu vào kỳ tuyển sinh ĐH năm 2013.

123 thủ khoa xuất sắc được tôn vinh trong buổi lễ là những sinh viên tốt nghiệp với số điểm rất cao trong số hàng vạn sinh viên tốt nghiệp tại các khoa, ngành đào tạo của các trường ĐH. Trong đó có nhiều bạn là Đảng viên, nhiều bạn là sinh viên nghèo nhưng có tinh thần vươn lên trong học tập...

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh tặng Bằng khen và Cúp biểu trưng cho các thủ khoa xuất sắc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Tại buổi lễ, các thủ khoa đã được vinh danh, đón nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội và Cúp biểu trưng, cùng phần thưởng do thành phố trao tặng.

Lễ vinh danh 123 thủ khoa xuất sắc tại Quốc Tử Giám là một hoạt động chính, kết thúc chuỗi các hoạt động gặp mặt và tuyên dương thủ khoa tốt nghiệp trên địa bàn Hà Nội năm 2013. Trước đó, Hà Nội đã tổ chức gặp mặt và giao lưu với 205 thủ khoa với các hoạt động như dâng hương tại đền thờ Bác Hồ tại Ba Vì, tọa đàm "Thủ khoa với trách nhiệm xây dựng nông thôn mới", lễ ghi danh bảng vàng 123 thủ khoa xuất sắc...

Đây là năm thứ 11 liên tiếp, Thủ đô tổ chức tuyên dương các thủ khoa xuất sắc, thể hiện truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long - Hà Nội.


Hoàng Dương
'Giáo sư Xoay' giao lưu với thủ khoa về mạng xã hội
'Giáo sư Xoay' giao lưu với thủ khoa về mạng xã hội

Là một trong ba khách mời đến với các thủ khoa trong buổi giao lưu “Kết nối trẻ thông qua mạng xã hội” chiều 14/8, cũng như các khách mời, “Giáo sư Xoay" kỳ vọng các thủ khoa sẽ trở thành những tác nhân lan tỏa nhiều hơn các thông tin tích cực trên mạng xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN