Hà Nội đảm bảo an ninh kỳ thi lớp 10

Ngày 7/6, hơn 70.000 thí sinh Hà Nội sẽ tập trung tại điểm thi để học tập quy chế, nội quy trường thi vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD – ĐT) Hà Nội cho biết, tất cả các điểm thi đều hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Chuẩn bị sẵn sàng

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017, Hà Nội có 75.127 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố đã bố trí 154 điểm thi với 3.166 phòng thi, trong đó có 49 điểm thi tại các trường THCS, đồng thời huy động 9.829 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tại các điểm thi.

Tại điểm thi THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hoàn tất. “Những cửa sổ sát với nhà dân và hướng về phía mặt trời đều được dán giấy bóng kính để chống nóng và đảm bảo sự an toàn, tránh trường hợp đề thi bị lộ ra ngoài phòng thi”, điểm trưởng điểm thi THPT Cầu Giấy cho biết.

Điểm thi THPT Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đã sẵn sàng cho kỳ thi. Những phòng không được sử dụng đến được đóng kín, niêm phong. Gần ngày thi, những ô tô của nhà dân gửi tại trường đều sẽ được di chuyển sớm để đảm bảo cho ngày thi 8/6 diễn ra an toàn, trật tự.

Điểm thi sát với nhà dân tại trường THPT Cầu Giấy được dán giấy bóng kính.

Do dự báo thời tiết những ngày tới Hà Nội có thể gặp mưa dông, dẫn tới ngập lụt; nên những điểm thi nằm trong các tuyến phố có khả năng ngập sâu như khu vực Thái Thịnh, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, THPT Phạm Hồng Thái... đã chuẩn bị sẵn phương án phòng chống ngập lụt.

Theo bà Nguyễn Thu Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD - ĐT Hà Nội: Sở đặc biệt lưu ý các điểm thi cần tăng cường đảm bảo an ninh, đảm bảo về cơ sở vật chất cho các phòng thi. Tường rào cả bên trong, bên ngoài và cổng trường thi phải đảm bảo an toàn. Phòng thi phải đủ cho ít nhất 24 chỗ ngồi, kích thước phù hợp với thí sinh và đảm bảo khoảng cách giữa các thí sinh theo hàng ngang không dưới 1,2 m. Phòng thi phải đảm bảo ánh sáng, thoáng, sạch, mặt bàn và ghế phải đảm bảo vệ sinh.

Theo bà Nguyễn Thu Hà, trong kỳ thi vào lớp 10 năm ngoái, các giám thị đã để xảy ra nhiều sai sót như cán bộ coi thi quên không ký tên trong bài thi của thí sinh, quên không cho cả phòng ký tên vào giấy thu bài thi, thí sinh nghỉ thi nhưng cán bộ vẫn ghi số tờ... Năm nay, ngành GD - ĐT Hà Nội sẽ nỗ lực, không để những sai sót như vậy có thể xảy ra.

Đảm bảo cơ sở vật chất

Theo ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Hà Nội thì tinh thần chỉ đạo, tổ chức kỳ thi này là nghiêm túc, đúng quy trình, an toàn, chu đáo. Đến thời điểm này, công tác kiểm tra cơ sở vật chất của các điểm thi trên địa bàn thành phố đã được hoàn tất, về cơ bản các điều kiện bảo đảm tổ chức kỳ thi đã đạt yêu cầu; nhưng Sở GD - ĐT vẫn yêu cầu các trưởng điểm thi kiểm tra lại toàn bộ công tác chuẩn bị và các điều kiện phục vụ cho kỳ thi, đồng thời phải có biện pháp khắc phục kịp thời nếu phát hiện chưa đảm bảo.

Về công tác coi thi, Sở GD -ĐT Hà Nội yêu cầu 100% cán bộ coi thi tại các điểm thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn thành phố đều phải thuộc quy chế. Để làm được điều này, yêu cầu các điểm thi nghiêm túc phổ biến đầy đủ, chi tiết và cẩn thận các nội dung của quy chế, nghiêm cấm việc phổ biến quy chế qua loa. Cán bộ coi thi phải kiểm soát được tình hình chung ở những điểm thi. Phân công, phân nhiệm vụ rõ ràng để kỳ thi được diễn ra thực sự nghiêm túc. Đặc biệt, sau quá trình thi, phân công đội ngũ làm vệ sinh để tránh trường hợp giấy, tài liệu vứt tại sân trường…

Ngày 8/6, thí sinh sẽ thi hai môn toán và tiếng Việt. Với những thí sinh thi chuyên sẽ thi các môn chuyên vào hai ngày 9 và 10/6. Việc chấm thi diễn ra đến hết ngày 20/6. Ngày 21/6, các trường THPT công lập và chuyên công bố điểm xét tuyển vào trường nguyện vọng 1 và nguyện vọng 1 vào chuyên tại các trường. Ngày 22/6, công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên. Từ ngày 22 - 28/6, các Sở GD - ĐT nhận đơn phúc khảo của học sinh nộp về phòng giáo dục và đào tạo. Từ ngày 22 - 23/6, trả hồ sơ và giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 cho học sinh. Từ ngày 22 - 24/6, nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên. Từ ngày 23 - 25/6, nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập.


Lê Vân
Hà Nội sẽ tổ chức 154 điểm thi vào lớp 10
Hà Nội sẽ tổ chức 154 điểm thi vào lớp 10

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016 - 2017 tại Hà Nội, thành phố bố trí 154 điểm thi cho 75.127 thí sinh đăng ký dự thi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN