Giúp hơn 1.600 em học sinh thay đổi nhận thức về nước

Ngày 17/12, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ tổng kết dự án tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên nước “Mizuiku – Em yêu nước sạch” trong năm 2015.


Học sinh trường tiểu học Thanh Mai xây dựng poster truyền thông về chủ đề tiết kiệm nước và bảo vệ môi trường

Chương trình doTập đoàn Suntory tài trợ kinh phí và Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB) phối hợp với đối tác và 6 trường tiểu học thuộc hai huyện ngoại thành Hà Nội là Mỹ Đức, Thanh Oai, tổ chức, đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.


Các em học sinh phân loại rác hữu cơ và vô cơ trong ngày hội Hiệp sỹ nước sạch

Kết quả nổi bật nhất là dự án là giúp trên 1.600 em học sinh tiểu học thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của việc gìn giữ, bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước. Cô Lê Thị Chính, giáo viên tại trường tiểu học Lê Thanh B, huyện Mỹ Đức cho biết: “Từ sau khi tham gia dự án, chúng tôi nhận thấy những chuyến biến tích cực trong từng hành vi nhỏ nhất của các em như ý thức quý trọng nước uống và giữ gìn nhà vệ sinh chung tại trường lớp... Chúng tôi cũng rất hoan nghênh phương pháp giáo dục thực hành, đầy tính sáng tạo, học mà chơi, chơi mà học của dự án Mizuiku. Các hoạt động đa dạng, mới mẻ trong lớp học đã giúp các em tự giác học tập và chủ động tham gia xây dựng bài học trên lớp. Chúng tôi được bổ sung thêm nhiều kỹ năng sư phạm từ cách tổ chức lớp học của dự án Mizuiku”.


Các em học sinh hào hứng phát biểu trong lớp học của dự án "Mizuiku – Em yêu nước sạch"

Trong năm 2015, dự án Mizuiku đã tổ chức được 60 lớp học tuyên truyền và giáo dục về tài nguyên nước với sự tham gia của trên 1.600 học sinh tiểu học, trong hơn 120 buổi học trong nhà và thí nghiệm ngoài trời. Song song với các giờ học trên lớp, dự án cũng triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa thiết thực như 6 ngày hội "Hiệp sĩ nước sạch"; 12 chuyến tham quan nhà máy SPVB tại Bắc Ninh dành cho 600 em học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, đã phát động cuộc thi viết, vẽ tranh và sáng tác báo tường, viết "Nhật ký nước" cho các em học sinh trong suốt kỳ nghỉ hè.


Tham gia dự án ngay từ ngày đầu, em Đỗ Minh Phú, học sinh lớp 4A. trường tiểu học Đỗ Động, huyện Thanh Oai chia sẻ: “Trước đây em chỉ biết đến nước ngọt dùng để uống và nước mặn từ biển nhưng giờ đây em đã hiểu hơn về các nguồn nước trong thiên nhiên. Em biết rằng nước không phải là vô hạn và chúng em cần phải sử dụng tiết kiệm, gìn giữ và bảo vệ nguồn nước để có sức khỏe tốt để học tập và giúp đỡ cha mẹ”.


Học sinh trường tiểu học Xuy Xá tham gia xây dựng nhà vệ sinh thân thiện

Bên cạnh việc tổ chức các lớp học, dự án Mizuiku 2015 cũng tiến hành khảo sát và tài trợ xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất của 6 trường tham gia thí điểm dự án: tài trợ 4 bộ máy lọc nước RO công suất 150 lít/giờ, xây mới 2 nhà vệ sinh với vật liệu chất lượng cao, hiện đại, nâng cấp 4 nhà vệ sinh theo mô hình nhà vệ sinh thân thiện. Các hoạt động hỗ trợ kể trên đều được hoàn thành kịp thời trong giai đoạn hè để thầy cô và các em học sinh tham gia dự án có nguồn nước uống sạch, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định trước thềm năm học 2015 – 2016.


Ông Phạm Trung Anh, Phó Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Oai , Hà Nội đánh giá: “Vấn đề nước sạch ở địa phương lâu nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Thông qua dự án Mizuiku, tôi tin rằng nhận thức của các em học sinh và giáo viên về nước đã có sự chuyển biến tích cực, từ đó tạo nên những hành động có ích cho môi trường. Dự án đã thực hiện được cả mục tiêu bền vững – nâng cao nhận thức của các em học sinh và cả mục tiêu trong ngắn hạn – đảm bảo nguồn nước uống sạch cho các em. Tôi mong rằng dự án sẽ được tiếp tục triển khai trên diện rộng vì đây thực sự là một dự án có ích cho thế hệ tương lai”.


Đánh giá về tính hiệu quả của dự án trong năm 2015, ông Takenobu Shiina, Trưởng phòng Chiến lược môi trường bền vững, Bộ phận Đối ngoại, Tập đoàn Suntory cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng trước những kết quả đáng khích lệ của dự án "Mizuiku – Em yêu nước sạch" trong năm 2015. Kết quả thí điểm của dự án trong năm nay sẽ là tiền đề để chúng tôi mở rộng phạm vi triển khai dự án trong thời gian tới. Dự kiến trong năm 2016, chúng tôi sẽ đưa dự án Mizuiku đến với các trường tiểu học phía Nam để đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho cộng đồng địa phương và cũng là trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp kinh doanh dựa vào nguồn nước tự nhiên như chúng tôi”.

PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN