Gieo 700 'hạt mầm' khởi nghiệp tại ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm Khởi nghiệp dành cho thanh niên, sinh viên khu vực HN do Báo Diễn đàn doanh nghiệp (Đơn vị thường trực tổ chức Chương trình Khởi nghiệp) phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ VN, Câu lạc bộ CEO Hà Nội, Trường Đại học Nông nghiệp tổ chức.


Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Khởi nghiệp 2013 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức từ 10 năm qua.


Rất đông các bạn thanh niên, sinh viên tới tham dự buổi giao lưu. Hội trường không còn chỗ trống.


Ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch VCCI, Trưởng ban tổ chức Chương trình cho biết, hoạt động giao lưu khởi nghiệp là một trong những điểm nhấn của Chương trình Khởi nghiệp trong nhiều năm qua. Tại các buổi giao lưu, các doanh nhân sẽ giải đáp những thắc mắc của thanh niên - sinh viên, chia sẻ những kinh nghiệm về thành công - thất bại trên con đường khởi nghiệp...


Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Chủ tịch Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam chia sẻ: Ngay từ khi bước vào trường Đại học Nông nghiêp, tôi đã có một ấn tượng khác lạ. Các em học sinh rất nghiêm túc và đều đam mê với các ý tưởng kinh doanh. Tôi là thế hệ đi trước, đã tham gia nhiều chương trình khởi nghiệp và chính tôi cũng phải học nhiều kinh nghiệm từ các bạn – các thế hệ doanh nhân tương lai.


Giao lưu hỗ trợ Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp cho các bạn thanh niên, sinh viên.


Đây là lần đầu tiên Chương trình Giao lưu Khởi nghiệp được tổ chức tại Trường Đại học Nông nghiệp. Điều này cho thấy, không chỉ các bạn học kinh tế, học quản trị kinh doanh mà các sinh viên nông nghiệp cũng có thể Khởi nghiệp kinh doanh, quan trọng là các bạn tìm cho mình các ý tưởng, có đam mê và quyết tâm Khởi nghiệp.


Trong Chương trình giao lưu Khởi nghiệp 2013 tại Trường Đại học Nông nghiệp, báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã kí thỏa thuận hợp tác hỗ trợ Khởi nghiệp với Câu lạc bộ CEO Hà Nội và Hội đồng Doanh nhân nữ VN. Trong dịp này, Câu lạc bộ Khởi nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp cũng chính thức ra mắt.


Sinh viên đặt câu hỏi cho các khách mời.


Nhân dịp này, một khoản tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng sẽ được trao cho 2 dự án xuất sắc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo ông Võ Văn Quang, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (đơn vị tài trợ cho chương trình), có thể coi lĩnh vực nông nghiệp khá là "xương", vì thế phải đầu tư dài hạn và không cho lợi nhuận tức thì nhưng đầy tiềm năng, cơ hội và bền vững.


Đại diện các đơn vị tổ chức, tài trợ kí kết chương trình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.


Trong năm 2013, chuỗi chương trình tổng thể về Khởi nghiệp hướng tới mục tiêu cụ thể là xây dựng được đội ngũ doanh nhân trưởng thành từ “Khởi nghiệp”, hình thành những DN hoạt động thực sự, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế đất nước. Thời gian tới, chương trình sẽ đến với các tỉnh Vĩnh Phúc và Nghệ An để phát động đến đông đảo các bạn sinh viên, thanh niên.


Hoàng Dương

Khởi nghiệp 2013 không chỉ dành cho sinh viên
Khởi nghiệp 2013 không chỉ dành cho sinh viên

Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình Khởi nghiệp 2013 không chỉ hướng đến các bạn sinh viên CĐ - ĐH mà còn khuyến khích các thanh niên, công nhân trẻ, quân nhân sau khi xuất ngũ có chung sở thích kinh doanh, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN