Giao lưu "Khởi nghiệp và trải nghiệm thực tế" cho sinh viên

Ngày 11/6, tại Cần Thơ, Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Mạng Thanh niên Khởi nghiệp tổ chức Chương trình “Giao lưu Khởi nghiệp và trải nghiệm thực tế” lần thứ I/2016, dành cho đối tượng là các bạn đoàn viên, sinh viên khu vực phía Nam.

Các đoàn viên làm kinh tế giỏi được tuyên dương tại Chương trình. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Tham dự chương trình, các bạn được các chuyên gia CEO tư vấn hướng nghiệp; học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các mô hình khởi nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao của các đoàn viên trẻ; tham quan dây chuyền sản xuất hiện đại của các doanh nghiệp; thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.


Phát biểu tại chương trình, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Văn Tự nhấn mạnh: Sinh viên là đội ngũ trẻ, năng động, là chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì thế, ngoài nhiệm vụ học tập tại nhà trường để lĩnh hội những kiến thức hàn lâm, các em cần phải được trải nghiệm thực tế để “học đi đôi với hành”, để không bỡ ngỡ sau khi tốt nghiệp đi làm việc tại các công ty. Hơn thế nữa, chương trình giao lưu khởi nghiệp còn hướng tới mục đích định hướng và khơi dậy ước mơ, đam mê vươn lên làm chủ chính mình với các mô hình khởi nghiệp từ ngay khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là cơ hội để các em cọ xát và vững vàng hơn trong tương lai.

Các đại biểu tham quan vườn dâu Hạ Châu của đoàn viên ưu tú Nguyễn Ngọc Nhớ tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, Cần Thơ. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Tham gia giao lưu cùng các bạn trẻ, ông Chinoros Benjachavakul, Phó Tổng Giám đốc Nhân sự Tập đoàn CP Việt Nam chia sẻ, ở vai trò nhà tuyển dụng, hầu hết các công ty đánh giá cao những ứng viên có kinh nghiệm công việc cũng như hoạt động xã hội. Nếu như kiến thức nền của sinh viên khi tốt nghiệp là gần như ngang bằng nhau thì kinh nghiệm lại là phần kỹ năng phụ thuộc nhiều vào sự linh hoạt và năng nổ tham gia các hoạt động xã hội, và tất nhiên, ứng viên ấy sẽ được nhà tuyển dụng chú ý nhiều hơn. Thực tế hiện nay, chỉ khoảng 60% sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng, phần còn lại phải qua quá trình đào tạo lại của công ty từ 6 đến 12 tháng mới có thể bắt tay vào công việc. Như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc của công ty.

Ông Chinoros Benjachavakul cũng khuyên các bạn trẻ cần tận dụng thời gian để học ngoại ngữ. Ngoài tiếng Anh ra, các bạn cần phải học thêm một ngoại ngữ nữa, nhất là những ngôn ngữ của công ty nước ngoài mà các bạn muốn đầu quân trong tương lai. Năng nổ cống hiến cho các hoạt động thiện nguyện thay vì mất thời gian cho các trò chơi điện tử hay các trang mạng xã hội ảo, từ đó nảy sinh trách nhiệm với cộng đồng nhiều hơn, trở thành người sống có ích cho gia đình và xã hội.

Trong thời gian một ngày, hơn 200 bạn sinh viên đã được giao lưu với các CEO nổi tiếng như ông Trần Văn Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạt điều Gia Bảo; Ông Nguyễn Khánh Hòa, người sáng lập “Mật ngữ 12 chòm sao”; ông Yuttana Thongphur, Phó Tổng Giám đốc cấp cao Tập đoàn CP Việt Nam... Ngoài ra, các bạn được đi tham quan mô hình trồng táo sạch của đoàn viên Nguyễn Văn Phúc ở Cái Răng, mô hình dâu Hạ Châu của đoàn viên Nguyễn Ngọc Nhớ ở Phong Điền; tặng 40 phần quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách. Trong buổi tham quan dây chuyền sản xuất tự động của công ty CP, các bạn trẻ cũng đã nhận được lời hứa hẹn tiếp nhận vào thực tập cũng như làm việc sau khi tốt nghiệp của lãnh đạo công ty CP.
Ánh Tuyết (TTXVN)
Sắp diễn ra hội chợ việc làm lớn cho sinh viên kinh tế
Sắp diễn ra hội chợ việc làm lớn cho sinh viên kinh tế

Với mong muốn làm cầu nối giữa sinh viên và nhà tuyển dụng, đồng thời định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Hội chợ việc làm CAREER FAIR 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN