Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Ngày 17/11, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký Quyết định số 4368/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chú thích ảnh
Giám đốc ĐHQGHN GS. TS Lê Quân trao quyết định bổ nhiệm tới PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, kiêm chức Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y dược. Ảnh: TL 

Trước đó, ngày 15/11/2023, Bộ Y Tế đã có công văn số 7418/BYT-TCCB về việc đồng ý ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, kiêm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).  

Ông Đào Xuân Cơ sinh năm 1972, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996, ngành nội nhi, sau đó học thạc sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu, tiến sĩ chuyên ngành gây mê hồi sức. Ngày 29/3/2022, ông Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhiệm kỳ 5 năm.

Trước đó, ông Đào Xuân Cơ từng là Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.  

Phát biểu gửi lời chúc mừng tri ân các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, GS.TS Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược nhấn mạnh: "Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng thể hiện chủ trương của Đảng ủy, ban giám hiệu và hội đồng trường về quan hệ cơ hữu "Viện – Trường" ở tầm cao mới. Điều này sẽ giúp củng cố, hoàn thiện thêm nhiệm vụ quản lý, định hướng, hoạch định những kế hoạch, chiến lược lâu dài của nhà trường".

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho hay, trong thời gian tới, ban lãnh đạo trường sẽ phải bàn lại chương trình, nội dung và cách thức đào tạo, để từ đó tạo ra sự phát triển bền vững cho Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN, đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực các ngành y, dược cho cả nước.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN ra mắt Ban Giám hiệu và công bố quyết định thành lập Khoa Y cùng ban lãnh đạo. Đến nay, Trường Đại học Y dược, ĐHQGHN có 3 khoa gồm: Khoa Răng Hàm Mặt (thành lập năm 2022), Khoa Dược (thành lập tháng 3/2023).

Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên của ĐHQGHN được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định 1666/QĐ-TTg ngày 27/10/2020 trên cơ sở kế thừa Khoa Y Dược, ĐHQGHN thành lập theo Quyết định số 1507/QĐ-TCCB ngày 20/5/2010, trên cơ sở truyền thống và tiếp nối lịch sử phát triển của Đại học Đông Dương – tiền thân của ĐHQGHN. Trong đó có Trường Cao đẳng Y khoa (Ecole supérieure de Médecine - 1906) cũng như để đáp ứng yêu cầu phát triển của ĐHQGHN thành trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo xu thế hội nhập quốc tế của đất nước. 

Trường Đại học Y Dược giảng dạy 6 ngành đào tạo đại học, 23 chuyên ngành sau đại học gồm 12 chuyên ngành thạc sĩ và 13 chuyên ngành Bác sĩ Nội trú.  Đến nay, trường có hơn 300 giảng viên cơ hữu, trong đó, nhiều thầy cô là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú; là các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực Y học, Dược học...

Lê Vân/Báo Tin tức
Trường Đại học Y Dược công bố thành lập khoa Dược
Trường Đại học Y Dược công bố thành lập khoa Dược

Ngày 24/5, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập khoa Dược, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo và trao bằng Thạc sĩ năm 2023.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN