Đồng hành cùng đổi mới giáo dục

Với việc triển khai hệ thống “Lớp học thông minh”, công ty điện tử Samsung đã khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát trỉển của giáo dục Việt Nam, nhất là trong giai đoạn đổi mới giáo dục mạnh mẽ hiện nay.


"Lớp học thông minh" góp phần tăng sự chủ động của học sinh trong giờ học


Đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục


Giờ học của thày và trò trường PTTH Trần Phú tại “Lớp học thông minh Samsung” thật khiến người ngoài cuộc cũng phải hào hứng. Sau phần thông báo ngắn gọn của giáo viên về chủ đề của giờ học, từng nhóm học sinh tự lên thuyết trình cho đề tài mình chọn. Phần chuẩn bị với những video clip thật sinh động, hấp dẫn, thể hiện rõ sự chủ động cũng như những nhận thức xã hội của từng em được trình bày và nhận được sự hưởng ứng rất hào hứng của các bạn trong nhóm cũng như trong lớp. Đặc biệt, với sự góp mặt của hệ thống thiết bị và giải pháp “Trường học Thông minh – Samsung Smart School” mà Samsung trang bị cho lớp học, không có sách, vở, phấn viết ở đây; tất cả đều đã được công nghệ hóa.


“Giờ học thật sự khiến chúng em rất hào hứng vì không còn là cảnh giáo viên giảng, học sinh thụ động chép và chỉ phát biểu khi được chỉ định nữa; mà giờ đây chúng em đã chủ động tham gia vào thiết kế giờ học của chính mình, trở thành những “giảng viên” luôn trong giờ học của mình để trình bày những kiến thức với thày cô, bạn bè. Tính tương tác cao như vậy khiến giờ học sinh động, hấp dẫn; mà bản thân em và bạn bè cũng có sự chủ động, sáng tạo hơn rất nhiều”, một học sinh trường PHTH Trần Phú cho biết.


“Không chỉ có tính tương tác cao giữa thày và trò, tính tương tác giữa giáo viên, học sinh với phụ huynh cũng tăng lên rất nhiều. Với cách học và dạy này, phụ huynh sẽ có thể cùng đồng hành trên mạng để biết con mình học gì, chuẩn bị bài tập ra sao, bài giảng của giáo viên như thế nào… thậm chí có thể có những góp ý trực tiếp cho các bài giảng, bài tập của lớp học. Đây thực sự là một điều rất đáng ghi nhận của “Lớp học thông minh”, phù hợp với xu thế đổi mới của giáo dục hiện nay, với mục tiêu phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh; khiến các em trở thành chính người thuyết giảng trong giờ học, với sự hướng dẫn, định hướng của giáo viên”, cô giáo Trần Thị Uyên, trưởng bộ môn tiếng Anh, giáo viên trực tiếp giảng dạy theo giải pháp “Trường học Thông minh – Samsung Smart School” cho biết. 


Điểm khác biệt của giải pháp nói trên so với các phương pháp giảng dạy truyền thống là tối ưu hóa thiết bị kỹ thuật số với nội dung đa phương tiện. Điều này tạo ra giao tiếp hai chiều trong việc truyền đạt và thu nhận kiến thức, giúp giáo viên giảng dạy hiệu quả hơn, đồng thời khuyến khích học sinh tham gia chủ động hơn vào nội dung giảng dạy, từ đó tăng tính tự lập, sáng tạo trong việc tìm kiếm và lưu giữ thông tin. Samsung Smart School vì thế chính là giải pháp toàn diện, chuyển đổi mô hình giáo dục thụ động sang kỷ nguyên sáng tạo của giáo dục thông minh.


Cũng theo cô giáo Uyên, giải pháp “Trường học Thông minh – Samsung Smart School” thực sự mang đến một bước ngoặt lớn trong quá trình dạy và học. Với sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ hiện đại việc tương tác giữa cô – trò được nhanh và dễ dàng thuận tiện hơn rất nhiều. “Học sinh của tôi rất hào hứng và hiệu quả học tập tăng cao”, cô Uyên nhấn mạnh.


Đây cũng chính là khẳng định của thày Phạm Đức Doanh, Hiệu trưởng trường Trần Phú về ý nghĩa của “Lớp học thông minh” do Samsung tài trợ, trị giá 1 tỷ đồng, vừa khánh thành tại trường ngày 9/10: "Giai đoạn hiện nay, giáo dục Việt Nam có những chuyển biến căn bản và toàn diện, trong đó giải pháp công nghệ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21- kỷ nguyên của công nghệ thông tin, chính vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục vừa giúp thế hệ trẻ Việt Nam không tụt hậu về công nghệ thông tin đồng thời phát huy tối đa khả năng học tập để đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong tương lai. Mô hình Trường học thông minh – Samsung Smart school đã giúp cho thày và trò trường Trần Phú có điều kiện tốt hơn để cải tiến công tác dạy và học, từng bước làm quen với công nghệ mới để có thể nâng cao chất lượng giáo dục".


Minh chứng cho một cam kết lâu dài


Kể từ năm 2013, Samsung triển khai mô hình Lớp học thông minh tại trường tiểu học Hoàng Hoa Thám và thư viện tương tác thông minh với 5 thư viện được trao cho các Chu Văn An (Hà Nội), Nguyễn Khuyến (Đà Nẵng), Nguyễn Tri Phương (Huế), Nguyễn Thượng Hiền và Trần Đại Nghĩa (Tp.HCM). Các mô hình này không ngừng được cải tiến cho phù hợp với nhu cầu của người dùng và mô hình được trao tặng tại trường Trần Phú là mô hình hoàn chỉnh nhất hiện nay.


Học sinh hào hứng với giờ học tại "Lớp học thông minh"


Đây là “Lớp học thông minh” thứ 7 của Samsung tài trợ tại Việt Nam. Trước đó, đã có 2 lớp học tại Hà Nội, 2 tại TP Hồ Chí Minh, 1 tại Đà Nẵng và 1 tại Huế. “Do có những yêu cầu riêng về điều kiện hoạt động, nên “Lớp học thông minh” hiện nay chỉ tập trung triển khai ở các thành phố lớn”, đại diện Samsung, ông Nguyễn Văn Đạo - Phó Tổng giám đốc Samsung Vina cho biết.


Giải pháp Samsung Smart School bao gồm"Giảng dạy tương tác" (Interactive Teaching) và "Quản lý học tập" (Learning Management). Giảng dạy tương tác cho phép giáo viên đưa giáo trình, hay những yêu cầu xuống từng học viên từ bảng tương tác điện tử (interactive whiteboard) thông qua máy tính bảng cá nhân. Ứng dụng này cũng hỗ trợ học sinh gửi câu hỏi tới giáo viên, tự tạo câu hỏi kiểm tra hay thực hiện bình chọn. Cũng trên bảng tương tác điện tử này, giáo viên có thể quản lý được màn hình máy tính bảng của từng học sinh, theo dõi quá trình học tập của từng em cũng như điều hành lớp học thông qua tính năng Quản lý học tập. Giải pháp này phù hợp với tất cả mọi môn học cũng như mọi cấp học từ lớp 1 đến lớp 12. Với cấp tiểu học, có bổ sung thêm ứng dụng khen thưởng để động viên các em.


"Với giải pháp "Samsung Smart School", sự tham gia của học sinh vào các buổi học sẽ đa dạng hơn, thay vì chỉ nghe và ghi chép như hiện nay, chính vì vậy giải pháp này mang tới tính tương tác cao cho các giờ học giữa học sinh và giáo viên. Bên cạnh đó, với giải pháp này, các bậc phụ huynh cũng có thể tham gia theo dõi chương trình học, các bài tập, cũng như kết quả học tập của con cái mình. Đặc biệt, hiện nay giải pháp "Samsung Smart School" đã được áp dụng điện toán đám mây, vì vậy giúp giảm chi phí cho các trường do không phải xây dựng phòng máy và duy trì nhân viên kỹ thuật; lại có thể sử dụng trên diện rộng, ở mọi vùng trong cả nước; cũng như giúp cho các đối tác của chương trình có thể trực tiếp tham gia tích hợp những giải pháp giáo dục vào chương trình", đại diện Samsung chia sẻ.


"Là tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới, Samsung luôn xem công nghệ là động lực then chốt cho sự phát triển của giáo dục và nỗ lực phát triển cũng như giới thiệu các giải pháp công nghệ toàn diện để giúp giáo viên, học sinh nâng cao khả năng tiếp cận, chia sẻ nội dung, các nguồn lực và tài liệu giáo dục. Giải pháp Trường học thông minh (Samsung Smart School) vì thế đã được triển khai và nhân rộng tại Việt Nam. Trước đó, giải pháp này đã được triển khai rất thành công tại nhiều trường học ở Mỹ, Trung Đông và một số quốc gia ở Châu Âu, Châu Á", đại diện Samsung, ông Nguyễn Văn Đạo - Phó Tổng giám đốc Samsung Vina, khẳng định.


Không chỉ đầu tư cho những “Lớp học thông minh”, thời gian qua, với cam kết thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình, đặc biệt trong việc đồng hành với sự phát triển của giáo dục Việt Nam, Samsung đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho giáo dục như việc đầu tư cho hệ thống “Thư viện thông minh” tại rất nhiều địa phương trong cả nước, việc phát triển hệ thống các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ giáo dục… Một trong những ứng dụng đang rất được quan tâm là “Samsung KidsTime”, một ứng dụng “chơi mà học” trên điện thoại di động dành cho trẻ em từ 3 tuổi đến 7 tuổi. Với ứng dụng này, các em có thể học các kỹ năng về toán học, khoa học, ngôn ngữ và các kỹ năng khác qua các trò chơi giáo dục, sách điện tử vui nhộn và khích thích sự khám phá. Phụ huynh có thể cài đặt và kiểm soát thời lượng sử dụng thiết bị của trẻ. Bên cạnh đó, bố mẹ cũng sẽ có thể theo dõi quá trình khám phá của trẻ từ Báo cáo sử dụng trên ứng dụng. Bên cạnh đó là ứng dụng “Classbook” tích hợp trên Samsung Galaxy tab 3V, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sách điện tử giáo dục EDC (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), số hóa toàn bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12.

Bài, ảnh: PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN