Đón nhận hơn 1.000 tân cử nhân ngành tài chính ngân hàng

Ngày 13/11, hơn 1.000 sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy khoa Tài chính – Ngân hàng thuộc đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh đã tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp.


Tại buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên hệ đại học khóa 7 và hệ Cao đẳng khóa 14 của nhà trường, TS. Nguyễn Trung Trực, Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng, Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Các tân cử nhân vinh dự nhận tấm bằng tốt nghiệp ngày hôm nay là một trong những thế hệ sinh viên được nhà trường tổ chức đào tạo theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực tế của các đơn vị sử dụng lao động”.

Các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của khoa Tài chính - Ngân hàng nhận bằng tốt nghiệp.

Theo đó, qua quá trình giảng dạy, khoa Tài chính – Ngân hàng đã kết nối với nhiều ngân hàng thương mại như: ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Định, Agribank, Vietinbank, BIDV… và các doanh nghiệp để nâng chất lượng đào tạo, đảm bảo yêu cầu cập nhật và hội nhập kinh tế quốc tế. “Từ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp ở nhiều mặt, khoa đã tạo cho các em tiếp cận với hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Việt, tiếng Anh tương đối đầy đủ và hiện đại để đảm bảo kiến thức nền của sinh viên luôn được cập nhật kịp thời. Khoa còn tổ chức hoạt động ngân hàng mô phỏng để ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em có cơ hội vận dụng kiến thức được học vào hoạt động nghiệp vụ cụ thể”, TS. Trực cho biết thêm.

Ông Trần Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng trường đại học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh trao tặng giấy khen cho các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

Tại Lễ trao bằng tốt nghiệp, đại diện các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp cũng đã có mặt và đánh giá cao yếu tố kết nối giữa nhà trường với đơn vị sử dụng lao động. Chính vì vậy, theo thông tin từ khoa Tài Chính – Ngân hàng, hầu hết các sinh viên đã tốt nghiệp ở các khóa trước đây đều có việc làm ngay khi ra trường và lĩnh vực tham gia công tác thực tế của các em không chỉ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng mà còn ở ngành tài chính doanh nghiệp.

TS. Nguyễn Trung Trực, Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng đang trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân.


Với 42 sinh viên tốt nghiệp ra trường loại giỏi, 329 sinh viên đạt loại khá và 718 sinh viên được xếp vào loại trung bình khá, ông Trần Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng trường đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh cho rằng: “Tài chính – Ngân hàng là ngành trọng điểm và nhà trường là cơ sở đào tạo được Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục – Đào tạo đánh giá có hệ thống thiết bị thực hành hiện đại trong các cơ sở giáo dục đại học. Cùng với đó là sự nỗ lực của các thầy cô, các em sinh viên đã được tiếp cận với kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để sẵn sàng bước tiếp trên đường đời, góp sức phục vụ sự phát triển cho đất nước”.

Anh Đức (Báo Tin Tức)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN