Đoàn Việt Nam giành giải cao tại Olympic tiếng Nga quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, chiều 11/6, tại thủ đô Moskva của LB Nga đã diễn ra lễ trao giải cho các thí sinh trong cuộc thi Olympic tiếng Nga quốc tế lần thứ XIII. Tham gia sự kiện này có 206 học sinh PTTH đến từ 29 quốc gia trên thế giới.

Em Nguyễn Thị Minh Nguyệt xuất sắc giành giải cao.


Đoàn Việt Nam tham gia Olympic tiếng Nga quốc tế lần này gồm 5 em: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định; Nguyễn Phương Trang, Trường THPT Phan Bội Châu, Nghệ An; Dương Hồng Ngọc và Đỗ Anh Tùng, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội và Nghiêm Bá Trí, Trường THPT Hà Nội-Amsterdam. Cả 5 thí sinh Việt Nam đều được giải.

Cụ thể, em Nguyễn Thị Minh Nguyệt được trao giải nhất chung cuộc, giải nhất hùng biện và giải câu trả lời độc đáo; em Nghiêm Bá Trí nhận giải nhất chung cuộc và giải nhất đọc thơ; em Đỗ Anh Tùng được trao giải nhất chung cuộc và các em Nguyễn Phương Trang, Dương Hồng Ngọc đều được giải nhì.

Phát biểu bên lề lễ trao giải, bà Smirnova Ivanovna, Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế Đại học tiếng Nga quốc gia mang tên A. Pushkin cho biết: "Các học sịnh Việt Nam rất giỏi, ban giám khảo thậm chí đã không thể tin nổi rằng các học sinh đó học tiếng Nga tại Việt Nam mà không phải ở Nga. Xin cảm ơn tất cả các giáo viên Việt Nam vì sự dạy dỗ của họ".

Cuộc thi Olympic tiếng Nga quốc tế lần thứ XIII diễn ra từ ngày 6-11/6 nhân kỷ niệm "Ngày Quốc tế tiếng Nga" và kỷ niệm 215 năm ngày sinh đại văn hào Nga Alexander Pushkin. Cuộc thi này được Đại học tiếng Nga quốc gia mang tên A. Pushkin tổ chức 4 năm một lần từ năm 1972, được Bộ Khoa học và Giáo dục Nga tài trợ và đặt dưới sự bảo trợ của Hiệp hội quốc tế các giáo viên tiếng Nga và văn học Nga. Theo truyền thống, thí sinh giành chiến thắng trong cuộc thi Olympic được Bộ Khoa học và Giáo dục Nga miễn thi khi theo học các trường đại học Nga.


Tin, ảnh: Duy Trinh(P/v TTXVN tại Nga)
Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam - Nga hội đàm

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga Livanov Dmitryi Victorovich đã có cuộc hội đàm tại Hà Nội, ngày 12/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN