Điều chuyển Hiệu trưởng THCS Phú Đô về làm chuyên viên phòng giáo dục

Chiều 22/3, ông Trần Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết: Chiều ngày 21/3, quận đã công bố quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt, hiệu trưởng trường THCS Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) trước Hội đồng sư phạm nhà trường.

Ông Trần Thanh Long cho biết: Cuộc họp của Hội đồng kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt đã diễn ra từ ngày 15/3 và ngày 21/3, quận đã công bố quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt. Cụ thể: Giáng chức từ Hiệu trưởng xuống Hiệu phó, tức từ công chức xuống viên chức, đồng thời biệt phái chuyển về phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm làm việc.

Quyết định kỷ luật và quyết định điều động về phòng GD- ĐT Nam Từ Liêm làm công tác chuyên môn đối với bà Nguyệt được đưa ra cùng một lúc và có hiệu lực từ ngày 21/3/2017.


UBND Quận Nam Từ Liêm đã giao nhiệm vụ cho bà Võ Hồng Loan, Phó trưởng phòng GD- ĐT quận Nam Từ Liêm, kiêm nhiệm quản lý điều hành chung Trường THCS Phú Đô từ ngày 21/3, cho đến khi Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm có quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng mới.


UBND quận Nam Từ Liêm cũng đã tiến hành họp kiểm điểm đối với bà Nguyệt trước hội đồng sư phạm nhà trường để lấy căn cứ đưa ra hình thức kỷ luật này.


Trước đó, trong đơn tố cáo của 5 giáo viên trường THCS Phú Đô gửi báo Tin Tức, đã tố cáo 8 lĩnh vực sai phạm của hiệu trưởng Nguyễn Thị Nguyệt liên quan đến bổ nhiệm nhân sự, thu chi tài chính thiếu minh bạch, liên kết với trung tâm giáo dục ngoài trường… diễn ra từ năm 2012 đến nay.


Lê Vân (Báo Tin Tức)
Ngày 15/3, Hội đồng kỷ luật sẽ họp về sai phạm của Hiệu trưởng trường Phú Đô
Ngày 15/3, Hội đồng kỷ luật sẽ họp về sai phạm của Hiệu trưởng trường Phú Đô

Ngày 15/3, dự kiến Hội đồng kỷ luật Quận ủy Nam Từ Liêm sẽ họp và thông báo kết quả về những sai phạm của bà Nguyễn Thị Nguyệt, hiệu trưởng trường THCS Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN