Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập có thể tăng nhẹ

Theo kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa công bố, nhìn chung phổ điểm tương đương năm trước nhưng số thí sinh lại tăng nên điểm chuẩn vào các trường có thể sẽ tăng nhẹ.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay tại TP Hồ Chí Minh được đánh giá là có sự đổi mới, gắn liền với thực tiễn và có sự phân hóa rõ ràng, đảm bảo yêu cầu tuyển sinh vào các trường THPT.


Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, ở môn thi Toán chỉ chiếm 48,58% từ điểm 5 trở lên; môn tiếng Anh có 50,9% trên điểm trung bình. Môn ngữ Văn là môn có điểm trên trung bình cao nhất, chiếm 86,3%. Qua số liệu thống kê trên, điểm thi trung bình các môn có tỷ lệ thấp hơn so với năm trước. Đặc biệt là tỷ lệ môn Toán và môn tiếng Anh.

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập sẽ tăng nhẹ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các giáo viên, dù tỷ lệ điểm có thấp hơn so với năm trước nhưng số thí sinh tăng nên số lượng thí sinh đạt ở từng mức điểm vẫn cao hơn năm trước và tỷ lệ chọi của các trường năm nay cũng tăng khá nhiều nên điểm chuẩn vào các trường công lập có thể sẽ tăng nhưng không tăng đột biến. 


Chẳng hạn như trường THPT Gia Định, năm học trước có tỷ lệ chọi 2,2 với điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 37,5 điểm thì năm nay tỷ lệ chọi lên đến 3,31 nên mức điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào trường năm nay có thể ở mức từ 38,25 đến 38,5 điểm; trường THPT Trưng Vương điểm chuẩn nguyện vọng 1 năm trước là 34,25, nawm nay có thể tăng 34,75 đến 35 điểm; trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tỷ lệ chọi năm trước là 2,99, điểm chuẩn vào trường là 40, thì năm nay điểm chuẩn có thể lên 40,75 đến 41 điểm với tỷ lệ chọi tăng 3,96.


Là người thường xuyên tham gia đối chiếu, đánh giá điểm chuẩn lớp 10 hàng năm, ông Trần Mậu Minh, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (quận1) nhận định: Nhìn chung năm nay do số lượng thí sinh tăng dẫn đến tỷ lệ chọi tăng cao nên hầu hết các mức điểm của phổ điểm đều có số lượng thí sinh tăng, điều này có thể làm cho điểm chuẩn các trường tăng, nhất là các trường tốp dưới. So với phổ điểm năm trước và chỉ tiêu của các trường thì các trường tốp trên có thể tăng từ 0,75 đến 1 điểm, trường tốp giữa tăng 0,5 đến 0,75. Riêng những trường tốp cuối, phổ điểm dưới 30 thì tăng từ 2 đến 3 điểm.


Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018 - 2019 tại TP Hồ Chí Minh có 86.881 thí sinh dự thi với tổng chỉ tiêu của 103 trường THPT là 68.690 học sinh. Như vậy, sẽ có khoảng 20.000 học sinh không có cơ hội vào các trường công lập. Trước vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, những thí sinh không đủ năng lực vào lớp 10 công lập cũng không nên quá lo lắng. Học sinh có thể vào học tại trường dân lập, Trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề... Đặc biệt, hiện nay hệ thống trường nghề đa dạng, được đầu tư nhiều cơ sở hiện đại và có nhiều thuận tiện trong học tập, phát triển năng lực bản thân.


Bên cạnh đó, ông Phạm Ngọc Tiến, Phó trưởng phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, cũng cho hay các trường trung cấp, cao đẳng, trung tâm giáo dục nghề, giáo dục thường xuyên... yêu cầu học lực người học không cao, phù hợp với học sinh rớt lớp 10 công lập. Chương trình đào tạo có nhiều liên kết, do đó con đường học tập sau này của học sinh vẫn rộng mở nếu các em muốn học cao hơn. Việc cố gắng vào bằng được lớp 10 công lập nếu không đủ năng lực thì sau này khả năng học tiếp lên cao sẽ gặp nhiều khó khăn.


Đan Phương/Báo Tin tức
Các địa phương sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018
Các địa phương sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa, kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia 2018 sẽ được tổ chức trên cả nước, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất và thường xuyên được kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện thêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN