ĐH Thái Nguyên hợp tác đào tạo với ĐH De Montfort

Chiều 17/12, tại TP Thái Nguyên, Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo “Phương pháp giảng dạy và đánh giá các môn học của chương trình hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học De Montfort (Anh)” với sự tham gia của đông đảo giáo viên và cán bộ quản lý đến từ các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.

 

Đại học De Montfort (Anh). Ảnh: Internet.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe chuyên gia đầu ngành của trường Đại học De Montfort (Anh) giới thiệu khái niệm các môn cơ bản nhằm cung cấp kiến thức cho học viên chuẩn bị học chuyên ngành như: tiếng Anh học thuật; tiếng Anh kinh doanh; giới thiệu về phương pháp học tập, về cách quản lý và kinh doanh ở Anh; cơ sở của marketting, kế toán…

 

Từ năm 2011, Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên đã hợp tác liên kết với trường Đại học De Montfort (Anh) để thực hiện chương trình đào tạo tiên tiến. Đây là dự án quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai xây dựng ngành đào tạo theo chuẩn quốc tế tại các trường đại học trọng điểm của Việt Nam , trong đó có Đại học Thái Nguyên. Theo đó, phía trường Đại học De Montfort (Anh) sẽ giúp các giảng viên và cán bộ quản lý Khoa Quốc tế về chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo và phương pháp đánh giá đảm bảo chất lượng đào tạo…

 

Đây là hội thảo đầu tiên về đào tạo giáo viên và quản lý giảng dạy theo chương trình liên kết giữa Khoa Quốc tế và trường Đại học De Montfort (Anh). Thời gian tới, trường Đại học De Montfort (Anh) sẽ tiếp tục cử giảng viên sang trực tiếp giảng dạy theo chương trình đào tạo liên kết giữa hai bên.

 

Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN