Cùng ngắm những bức tranh Tết Giáp Thìn của học sinh Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Tết đến Xuân về, những học sinh Việt Nam ở Trung tâm Tiếng Việt Karlovy Vary, Cộng hòa Séc thể hiện tình yêu quê hương và nhớ Tết cổ truyền qua những bức tranh đầy sáng tạo.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2024 Giáp Thìn, Trung tâm Tiếng Việt Karlovy Vary, Cộng hòa Séc đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh Tết cho các em học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Mận, giáo viên dạy tiếng Việt cho các em người Việt Nam tại Thành phố Karlovy Vary, Cộng hòa Séc cho biết: “Năm nào tôi cũng truyền cảm hứng Tết để các em yêu và nhớ Tết cổ truyền, giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc. Không cần học thuộc lòng, Tết đã trong tâm hồn các em qua ý tưởng, bố cục, sắc màu... 38 bức tranh là 38 cách cảm thụ khác nhau của mỗi học sinh, không em nào giống em nào, nhưng đều tinh tế và rất Việt Nam”.  

Được biết, cô giáo Nguyễn Thị Mận là người sáng lập Trung tâm Tiếng Việt Karlovy Vary, Cộng hòa Séc. Tại đây, các em không chỉ được học các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt, mà còn được học hát, đọc thơ, viết thư, nghe kể chuyện cổ tích… bằng tiếng Việt. Những câu chuyện cổ tích, bài đồng dao được cô giáo Mận thiết kế thành những video sinh động.

Vào các dịp lễ, Tết của Việt Nam, cô thường tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi dân gian, thi vẽ tranh về phong cảnh và văn hóa Việt Nam; viết thư bằng tiếng Việt bày tỏ tình cảm với quê hương, đất nước, với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cô giáo và bạn bè…

Dưới đây là một số bức tranh của các em của Trung tâm Tiếng Việt Karlovy Vary, Cộng hòa Séc: 

Chú thích ảnh
Em Đức Duy và Phương Khanh là hai anh em ruột học tại lớp Hoa Hướng Dương của Trung tâm.
Chú thích ảnh
Em Hồ Mỹ Anh, học sinh năm thứ 4, lớp Tiếng nước tôi, với bức tranh cùng bà bên bếp nấu bánh chưng. 
Chú thích ảnh
Em Đỗ Anh Thư, học sinh năm thứ 3, lớp Trống Đồng với hình ảnh linh vật của năm 2024. 
Chú thích ảnh
Em Đỗ Bảo Anh, học sinh năm thứ nhất, lớp Hoa Sữa với bức tranh Tết của mình.
Chú thích ảnh
Chủ đề con rồng Tết Giáp Thìn được nhiều học sinh thử sức. 
Chú thích ảnh
Em Cao Đức Huy, năm thứ 4, lớp Tiếng nước tôi, với bức tranh "Gia đình sum vầy bên mâm cơm ngày Tết". 
Chú thích ảnh
Một số bức tranh chủ đề Tết Giáp Thìn. 
Chú thích ảnh
Hình ảnh mẹ gói bánh chưng xanh luôn là chủ đề được các bạn học sinh khai thác. 

 

Lê Vân/Báo Tin tức
Về Đông Hồ say ngắm hồn tranh Tết
Về Đông Hồ say ngắm hồn tranh Tết

Mỗi dịp Tết đến, hòa cùng sắc xuân rực rỡ, với mong muốn một năm mới nhiều niềm vui, may mắn, người dân thường trở về xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để thưởng thức tranh dân gian Đông Hồ, tìm hiểu nghề làm tranh độc đáo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN