Cơ hội học tập tại thành phố Perth - Australia

Tại buổi họp báo trong khuôn khổ chuyến thăm Hà Nội của Đoàn đại biểu Giáo dục Tiểu bang Tây Úc chiều 1/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Tiểu bang Tây Úc – ông Peter Collier MLC đã công bố một loạt các suất học bổng mới trị giá 6 tỷ đồng cho các sinh viên Việt Nam học tập tại Tiểu bang Tây Úc.

Trong đó, trường ĐH tại Tiểu bang Tây Úc sẽ dành các suất học bổng trị giá 4,9 tỷ đồng cho các học sinh giỏi cấp THPT Việt Nam chuẩn bị vào Đại học. Trường Đại học Murdoch sẽ có một suất học bổng tiến sĩ trị giá 1,1 tỷ đồng. Học bổng sẽ được cấp thông qua Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS).

Đoàn đại biểu Giáo dục của Australia đến Hà Nội gồm 5 trường Đại học Tiểu bang Tây Úc và một Viện Đào tạo nghề.


Trường Đại học Curtin phối hợp với Trung tâm Đào tạo Khu vực của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO RETRAC) sẽ có các suất học bổng vùng trị giá 320 triệu đồng cho các sinh viên muốn học Thạc sỹ Ngôn ngữ học ứng dụng; 50 suất học bổng Tài năng cho các sinh viên có kết quả học tập tốt của Việt Nam, học bổng sẽ chi trả 25% học phí trong năm đầu tiên. Trường Đại học Notre Dame và Edith Cowan sẽ tiếp tục dành các suất học bổng cho sinh viên mong muốn học Thạc sĩ và Tiến sỹ.

Ước tính, tổng giá trị các suất học bổng mới và đang thực hiện dành cho sinh viên Việt Nam học tập tại Australia là hơn 15 tỷ đồng.

Bà Dawn Freshwater – Phó hiệu trưởng cao cấp của trường Đại học Tiểu bang Tây Úc (ngôi trường nằm trong top 100 thế giới) thay mặt đoàn đại biểu cho biết: “Vấn đề bình đẳng giới là một trong những cam kết hàng đầu của các trường Đại học tham dự chuyến viếng thăm này. Các lĩnh vực, chuyên ngành chúng tôi cung cấp học bổng sẽ cố gắng thúc đẩy bình đẳng giới trong sinh viên”.

Hiện nay có khoảng hơn 2.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Perth, Tây Úc. Trong 5 năm qua, số lượng sinh viên Việt Nam đã tăng lên 24%.

Ông Bộ trưởng cho biết: “Các sinh viên Việt Nam đã đóng góp vào sự đa dạng sinh viên của Perth. Chúng tôi tự hào ghi nhận và khen ngợi những đóng góp của họ đối với Perth và Tiểu bang Tây Úc”. Nước Úc cam kết sẽ hỗ trợ sinh viên Việt Nam hết sức có thể. Chính phủ liên bang và chính phủ các bang sẽ thiết lập tổ công tác ở cấp cao để đảm bảo tính nhất quán về chính sách ở các cấp chính quyền, đảm bảo quyền lợi của sinh viên quốc tế.

Những sinh viên Việt Nam quan tâm đến các suất học bổng này có thể truy cập vào trang điện tử của các trường đại học để tìm hiểu thông tin chi tiết.
Thùy Dương - H.Dương
'Chắp cánh' trí tuệ du học sinh Việt Nam tại Australia
'Chắp cánh' trí tuệ du học sinh Việt Nam tại Australia

Hội du học sinh Việt Nam tại thành phố Melbourne, Australia đã tổ chức thành công cuộc thi lấy ý tưởng từ chương trình truyền hình “Rung chuông vàng” dành cho sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường Đại học thuộc tiểu bang Victoria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN